Nhà thiết kế thời trang lừng danh người Pháp Pierre Cardin qua đời

GD&TĐ - Nhà thiết kế lừng danh người Pháp Pierre Cardin vốn được xem là huyền thoại và biểu tượng của thời trang vừa qua đời ở tuổi 98.

Pierre Cardin vừa qua đời.
Pierre Cardin vừa qua đời.

Theo hãng thông tấn AFP (Pháp), nhà thiết kế thời trang lừng danh người Pháp Pierre Cardin vừa qua đời ở tuổi 98 tại một bệnh viện ở Neuilly, phía Tây Paris.

Trên trang Twitter, học viện Nghệ thuật Pháp cũng thông báo về cái chết của nhà thiết kế thời trang lừng danh người Pháp Pierre Cardin vốn được xem là huyền thoại và biểu tượng của thời trang.

Pierre Cardin sinh năm 1922 tại Italy, là con trai một thương nhân kinh doanh rượu, sau đó chuyển sang Pháp sinh sống và phát triển sự nghiệp.

Năm 14 tuổi, Pierre Cardin bắt đầu bén duyên với thời trang bằng công việc thợ may học việc. Đến năm 17 tuổi, ông đến Vichy, Pháp, trở thành thợ may tại một cửa hàng đồ nam.

Pierre Cardin nổi tiếng bởi khả năng thiết kế trang phục dành cho nam và nữ giới. Ông bước chân vào ngành thời trang bằng công việc thợ may quần áo.

Năm 1947, Pierre trở thành giám đốc thiết kế của hãng Christian Dior. Tới năm 1950, Pierre Cardin thành lập thương hiệu mang tên mình. Phong cách thanh lịch, hiện đại giúp ông nhanh chóng được nhiều người nổi tiếng trên thế giới yêu thích.

Vào năm 1959, Pierre Cardin trở thành nhà thiết kế thời trang xa xỉ đầu tiên ra mắt bộ sưu tập may sẵn.

Những năm 1970 - 1980, Cardin lấn sang lĩnh vực nước hoa, mỹ phẩm, thiết kế nội thất, thiết kế ôtô, thậm chí giấy vệ sinh, giá đỡ bút chì, mũ bóng chày, thành nhà mốt đầu tiên đứng tên nhiều lĩnh vực trên phạm vi toàn cầu.

Năm 2018, Pierre Cardin đã tổ chức show diễn thời trang tại Vạn Lý Trường Thành. Đến năm 2019, Pierre Cardin tiếp tục cho ra mắt bộ sưu tập Xuân Hè ở Trung Quốc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ