Nhà thầu xây trường học ở Đắk Lắk bị ‘cắt hợp đồng’

GD&TĐ - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp 5 (trụ sở ở TP Hà Nội) bị TP Buôn Ma Thuột chấm dứt Hợp đồng xây dựng công trình trường học trên địa bàn.

Công trình xây dựng Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, TP Buôn Ma Thuột. (Ảnh: Thành Tâm)
Công trình xây dựng Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, TP Buôn Ma Thuột. (Ảnh: Thành Tâm)

Ngày 7/9, ông Vũ Văn Hưng, Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã ra thông báo chấm dứt Hợp đồng thi công xây dựng công trình Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, phường Tân An đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp 5 (Công ty xây lắp 5), trụ sở tại Hà Nội.

Ngổn ngang tại công trình xây dựng Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân. (Ảnh: Thành Tâm)

Ngổn ngang tại công trình xây dựng Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân. (Ảnh: Thành Tâm)

Công trình xây dựng Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân gồm: 6 phòng học, 4 phòng bộ môn, bếp ăn, nhà bán trú, nhà vệ sinh, hạ tầng kỹ thuật, tổng vốn đầu tư trên 11 tỉ đồng, thời gian thực hiện 450 ngày.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (BQLDA) TP Buôn Ma Thuột là chủ đầu tư.

Đơn vị trúng thầu và đã ký Hợp đồng thi công xây dựng công trình là Công ty xây lắp 5 (từ 9/2022).

Theo ông Hưng, việc chấm dứt Hợp đồng với chủ thầu là việc làm bình thường trong đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật hiện hành.

"Khi nhà thầu không đáp ứng yêu cầu Hợp đồng xây dựng, chủ đầu tư có quyền cắt các nội dung trong Hợp đồng. Ở đây không có mâu thuẫn gì về quan điểm hết", ông Hưng nói.

Ngoài việc dựng rào chắn nhà thầu chưa thực hiện bất kỳ hạng mục nào . (Ảnh: Thành Tâm)

Ngoài việc dựng rào chắn nhà thầu chưa thực hiện bất kỳ hạng mục nào . (Ảnh: Thành Tâm)

Theo thông báo lý do chấm dứt hợp đồng, nhà thầu đã "bất hợp tác" với chủ đầu tư lẫn đơn vị tư vấn giám sát công trình.

"Ngày 25/11/2022, chủ đầu tư đã bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thực hiện dự án theo quy định.

Đơn vị tư vấn giám sát đã yêu cầu nhà thầu cung cấp một số hồ sơ, văn bản để kiểm tra sự phù hợp năng lực thi công để giám sát, quản lý chất lượng công trình nhưng nhà thầu không thực hiện", 1 lãnh đạo BQLDA TP Buôn Ma Thuột nói.

Căn cứ các quy định hiện hành, ngày 18/7, chủ đầu tư đã thông báo chấm dứt Hợp đồng thi công với chủ thầu.

Khu vực xây dựng với đầy đinh vít, gạch đá... (Ảnh: Thành Tâm)

Khu vực xây dựng với đầy đinh vít, gạch đá... (Ảnh: Thành Tâm)

Trả lời qua điện thoại, ông Nguyễn Văn Hội, Tổng Giám đốc Công ty xây lắp 5, cho biết, đã nhận được thông báo chấm dứt Hợp đồng thi công xây dựng từ chủ đầu tư.

"Hiện tại chúng tôi chưa phản hồi gì thêm, chỉ mong chủ đầu tư thực hiện các thủ tục, các bước đúng quy định của pháp luật. Khi có phản hồi, chúng tôi sẽ gửi lại quý báo", ông Hội nói.

Nhà vệ sinh cho học sinh và lối đi tạm thời bị rào chắn nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh. (Ảnh: Thành Tâm)

Nhà vệ sinh cho học sinh và lối đi tạm thời bị rào chắn nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh. (Ảnh: Thành Tâm)

Cô Nguyễn Thị Cậy, Hiệu trưởng Nhà trường thông tin, kể từ ngày khởi công công trình đến nay, chủ thầu không thực hiện các hạng mục khiến cảnh quan nhà trường nhếch nhác.

Phòng thư viện tạm thời thành phòng học cho học sinh. (Ảnh: Thành Tâm)

Phòng thư viện tạm thời thành phòng học cho học sinh. (Ảnh: Thành Tâm)

"Năm học 2023-2024 này, Nhà trường có 773 học sinh với 20 lớp, nhưng hiện còn 18 phòng học. Chúng tôi hoán đổi công năng 2 phòng thư viện để tạm thời làm phòng học.

Về cơ bản vẫn ổn. Nhưng trường mong muốn chủ đầu tư sớm triển khai dự án, nhất là sử dụng khu vệ sinh để Nhà trường đủ điều kiện lên chuẩn quốc gia mức độ 2 theo quy định", cô Cậy nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Người dân và học sinh vùng biên Khổng Lào trong ngày khởi công trường nội trú liên cấp.

Viết tiếp ước mơ từ những ngôi trường nội trú

GD&TĐ - Tại nhiều xã biên giới của hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu, các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tiếp tục được khởi công trong không khí phấn khởi của chính quyền địa phương, thầy cô và học sinh.

Chiếc khăn mùi xoa - người bạn thân thiết một thời. Ảnh minh họa: ITN.

Chiếc khăn gói trọn tình mẹ

GD&TĐ - Khi giúp mẹ dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạc trong nhà, tôi bất ngờ nhìn thấy chiếc khăn mùi xoa ngày bé của mình được gấp gọn đặt trong góc tủ cũ.

Cảnh phim 'Thung lũng hoang vắng' (năm 2001).

Diện mạo Điện ảnh Việt Nam 40 năm Đổi mới

GD&TĐ - Chương trình “Diện mạo Điện ảnh Việt Nam 40 năm thời kỳ Đổi mới” sẽ giới thiệu 17 tác phẩm tiêu biểu, mang đến cơ hội nhìn lại hành trình phát triển của điện ảnh Việt Nam.