Nhà “siêu mỏng, siêu méo” chềnh ềnh trên đường mở rộng ở Thủ đô
Theo dõi báo trên
Tương tự, nhà số 45 đường Vũ Trọng Phụng, diện tích còn lại sau GPMB chỉ 8,81m2. Tuy nhiên, chủ nhà này vẫn được cấp phép xây dựng ki-ốt cao 4,2m, nhìn “mỏng như tờ”.
Với căn nhà số 63 đường Vũ Trọng Phụng, đại diện Phòng Quản lý đô thị quận Thanh Xuân cho biết, diện tích còn lại sau GPMB là 20,64m2, chủ nhà được chỉnh trang lại với cấu trúc 3 tầng, 1 tum. Tuy nhiên, quá trình xây dựng, chủ nhà ngang nhiên rút ngắn diện tích tầng 1 (chiều sâu chưa đến 1m, chiều dài hơn 10m) để kinh doanh và chồng tầng khiến ngôi nhà trở nên chông chênh, rất phản cảm.
Cũng trên đường Vũ Trọng Phụng đang xuất hiện ngôi nhà số 5 “siêu méo”.
Theo kết quả sau GPMB, ngôi nhà này còn lại 21,49m2. Khi chỉnh trang trên phần đất còn lại, mặt sàn của ngôi nhà số 5 trở nên méo mó. Có những vị trí (như trong ảnh) mặt sàn gần như chỉ còn 1 - 2m2 sau khi xây dựng công trình phụ.
Tại ngõ 179, đường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng (thuộc trục đường Vành đai 2 đang thi công), một ngôi nhà “siêu méo” cũng đang thành hình với những vị trí mặt sàn chỉ đủ một vòng cuốn cầu thang.
Một ngôi nhà siêu méo khác mới được hình thành tại số 6, ngõ 189 đường Minh Khai.
Trên đường Phạm Văn Đồng, quá trình thi công tuyến đường Vành đai 2 dưới thấp (đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long) cũng xuất hiện nhan nhản nhà “siêu mỏng, siêu méo”. Trong ảnh là ngôi nhà “siêu méo” cạnh số 258 Phạm Văn Đồng
Cách đó không xa là ngôi nhà “siêu mỏng” tại số 268 Phạm Văn Đồng. Tìm hiểu của PV, ngôi nhà này được chủ hộ xây ngay khi đường Vành đai 2 dưới thấp chưa đưa vào khai thác. Song, thời điểm hiện tại, không những không bị xóa bỏ mà chủ hộ còn đang cho thuê phục vụ kinh doanh.
Ngoài những nhà “siêu mỏng, siêu méo”, trên đường Phạm Văn Đồng còn đang tồn tại những ngôi nhà siêu nhỏ, điển hình là khu vực ngõ 689 với khoảng 10 căn nhà có diện tích mặt sàn chỉ từ 10 - 13m2.
Một căn nhà có diện tích mặt sàn chỉ hơn 10m2, nhưng được dựng lên 4 tầng. Nữ chủ nhà này cho biết, sau GPMB, diện tích của các nhà đều không đáp ứng điều kiện về xây dựng (dưới 15m2), các hộ gia đình đã viết đơn gửi UBND các cấp xin hợp khối để đủ điều kiện tồn tại, không phải chuyển đi nơi khác. Đơn đã trình lên nhưng đến nay các hộ dân vẫn chưa nhận được phản hồi của UBND quận.
Không gian chật chội, mất mỹ quan trong ngôi nhà 4 tầng, mặt sàn chưa đến 15m2.
Đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài (quận Cầu Giấy) dù đã được đưa vào khai thác 5 - 6 năm nay, nhưng công tác giải quyết “nhà siêu mỏng, siêu méo” vẫn ì ạch khi nhiều ngôi nhà không đủ điều kiện xây dựng vẫn tồn tại. Trong ảnh là ngôi nhà số 69 có diện tích khoảng 10m2.
Căn nhà tại số 51, đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài không đủ điều kiện xây dựng nên chủ nhà vẫn để tồn tại theo kiểu tạm bợ và làm nơi kinh doanh hàng ăn, ảnh hưởng lớn đến mỹ quan tuyến phố.
GD&TĐ - Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko mới đây đã lên tiếng chỉ đích danh những kẻ chống lưng Kiev tổ chức các hoạt động phá hoại ở Nga.
GD&TĐ - Các quan chức của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng không chắc chắn về hiệu quả của gói viện trợ Ukraine có thể giúp giành lại lãnh thổ.
GD&TĐ - Liên tục nhiều năm, cô Lê Thị Tuyết, giáo viên Trường Tiểu học An Nông (Thanh Hoá) thu nhiều khoản tiền của học sinh nhưng không nộp về trường.
GD&TĐ - Công tố viên cho rằng ông Trump làm giả hồ sơ kinh doanh để che đậy khoản thanh toán 130.000 USD cho ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels năm 2016.
GD&TĐ - Quan tâm, tìm kiếm cơ hội và kết nối để tham gia các chương trình, hoạt động xã hội- đó là một trong những cách Gen Z đang thể hiện trách nhiệm.
GD&TĐ - Chiều 26/4, Trường Tiểu học Times School (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã tổ chức ngày hội đọc sách 2024 với nhiều mô hình hay để học sinh được trải nghiệm.
GD&TĐ - Cuộc thi “Sáng tạo STEM phục vụ thành phố thông minh SI4SC” do Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng tổ chức thu hút học sinh của 15 trường THPT tham gia.