'Nhà sáng chế nhí' với chuyển đổi số

GD&TĐ - Năm 2025, hàng loạt sản phẩm độc đáo của những nhà sáng chế nhí được trình làng, thể hiện tư duy đột phá và năng lực áp dụng công nghệ vào đời sống.

Học sinh Trường Tiểu học & THCS FPT Cầu Giấy giới thiệu về sản phẩm “Giao thông xanh với AI”. Ảnh: NTCC
Học sinh Trường Tiểu học & THCS FPT Cầu Giấy giới thiệu về sản phẩm “Giao thông xanh với AI”. Ảnh: NTCC

Nhiều ý tưởng độc đáo

Năm 2025, hàng loạt sản phẩm độc đáo được trình làng tại Hội thi Tin học trẻ thành phố Hà Nội. Các sản phẩm này không dừng lại ở tính thử nghiệm mà bước đầu chứng minh được khả năng ứng dụng trong thực tiễn.

Từ việc chờ đèn đỏ lâu, ùn tắc giao thông, Lê Quang Thắng và Bùi Ngọc Diệp - học sinh lớp 9, Trường Tiểu học & THCS FPT Cầu Giấy (Hà Nội) đã xây dựng sản phẩm công nghệ “Giao thông xanh với AI” sử dụng thuật toán nhận diện đối tượng trong thời gian thực để giám sát, điều tiết phương tiện giao thông.

Mô hình “Giao thông xanh với AI” được tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo AI và YOLO - thuật toán nhận diện đối tượng thời gian thực, được tối ưu hóa cho các tác vụ giám sát và phân loại đối tượng. Sản phẩm đã đoạt giải cao trong Hội thi Tin học trẻ thành phố Hà Nội lần thứ 30 năm 2025.

Hai nhà sáng tạo “nhí” cho biết, ý tưởng xây dựng mô hình xuất phát từ thực tế tham gia giao thông qua các giao lộ, ngã tư. Nhóm đã thu thập dữ liệu hình ảnh từ hai tuyến đường giao nhau, rồi huấn luyện mô hình YOLO với dữ liệu tùy chỉnh để nhận diện xe ba gác, xích lô, xe tải, xe bồn, xe máy và các phương tiện khác.

“Chúng em cảm thấy thời gian đèn đỏ ở một số điểm chưa tối ưu, cùng với thực tế vào giờ cao điểm thường xảy ra ùn tắc làm lãng phí thời gian, nhiên liệu và ô nhiễm môi trường. Vì vậy, chúng em tìm tòi làm sản phẩm này với mong muốn giải quyết vấn đề ùn tắc, tối ưu hóa dòng chảy giao thông”, Quang Thắng nói.

Trong khi đó, phần mềm “Hệ thống tuyển sinh trực tuyến Lê Văn Thiêm Connect” của Nguyễn Hoàng Anh Tuấn - học sinh Trường THPT Lê Văn Thiêm (phường Việt Hưng, Hà Nội) là sản phẩm được đánh giá cao tại hội thi năm nay. Đây là nền tảng số hỗ trợ quy trình tuyển sinh, giúp nhà trường giảm đáng kể khối lượng công việc hành chính, đồng thời mang đến trải nghiệm thuận tiện cho phụ huynh, học sinh.

Theo thầy Nguyễn Công Sở - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Văn Thiêm, Hệ thống tuyển sinh trực tuyến - Lê Văn Thiêm Connect đã được triển khai thử nghiệm tại trường và xử lý thành công nhiều đơn đăng ký tuyển sinh trực tuyến. Kết quả này cho thấy tính hiệu quả và khả năng ứng dụng rộng rãi của sản phẩm.

Nguyễn Hoàng Anh Tuấn cho rằng, việc triển khai hệ thống tuyển sinh trực tuyến giúp nhà trường giảm thiểu khối lượng lớn công việc hành chính liên quan đến xử lý hồ sơ, nhập liệu và xác minh thông tin. Em cũng bày tỏ mong muốn trong tương lai sẽ tích hợp thêm trí tuệ nhân tạo (AI) để tư vấn tuyển sinh, phát triển đa nền tảng và hỗ trợ nhiều trường học khác.

nha-sang-che-nhi-voi-chuyen-doi-so-1.jpg
Nguyễn Đức Minh và Nguyễn Hoàng Nhật Anh, học sinh Trường Phổ thông liên cấp Vinschool the Harmony, Hà Nội. Ảnh: NTCC

Thúc đẩy nghiên cứu

Từ Hội thi Tin học trẻ thành phố Hà Nội, những đề tài xuất sắc được gửi tham dự Hội thi Tin học trẻ toàn quốc và đạt được thành tích xuất sắc. Năm 2025, học sinh Hà Nội đã tỏa sáng tại hội thi với những sáng tạo độc đáo cùng tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề bằng công nghệ, những kỹ năng cốt lõi của công dân trong thời đại số.

Với dự án lập trình AI “Ignition”, Nguyễn Đức Minh và Nguyễn Hoàng Nhật Anh đến từ Trường Phổ thông liên cấp Vinschool the Harmony, Hà Nội đã xuất sắc chinh phục Hội đồng giám khảo khó tính để giành giải Nhất tại bảng D3, bảng dành cho các sản phẩm sáng tạo tại Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2025.

“Ignition” là sản phẩm ứng dụng AI hỗ trợ hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo, tối ưu hóa quá trình lập kế hoạch và tích hợp các công cụ nâng cao hiệu quả công việc. Dự án được Đức Minh và Nhật Anh xây dựng và phát triển dựa trên quan sát về tiềm năng của công cụ AI trong việc hỗ trợ con người và những khó khăn thường gặp của nhiều “nhà khởi nghiệp” khi triển khai ý tưởng sáng tạo.

Bằng việc tích hợp tác nhân thông minh (AI Agent), sản phẩm “Ignition” giúp đánh giá, đề xuất khung kế hoạch phù hợp nhằm xây dựng các hạng mục công việc hiệu quả. Sản phẩm được học sinh lên ý tưởng như một diễn đàn để kết nối các nhà sáng tạo, tạo nên mạng lưới hợp tác, cùng phát triển.

Trải qua 2 năm nghiên cứu và hoàn thiện, Đức Minh và Nhật Anh đã biến “Ignition” từ ý tưởng thành sản phẩm ấn tượng, thuyết phục Hội đồng giám khảo ngay từ vòng sơ loại và bùng nổ tại vòng chung kết nhờ lập luận sắc bén, phản biện tự tin. Đặc biệt, dù lần đầu tiên tham gia sân chơi tầm quốc gia, cả hai vẫn thể hiện bản lĩnh đáng nể của những nhà sáng tạo trẻ.

Thành tích này không chỉ là dấu mốc quan trọng trong hành trình chinh phục công nghệ của Đức Minh và Nhật Anh, mà còn khẳng định trí tuệ, đam mê và sức sáng tạo không giới hạn của Vinsers trên bản đồ công nghệ Việt Nam. Trong tương lai, nhóm kỳ vọng sản phẩm sẽ trở thành công cụ hữu ích thúc đẩy các “nhà khởi nghiệp” tự tin hiện thực hóa ý tưởng của mình.

Anh Đào Đức Việt - Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội, chia sẻ: Trong hội thi năm nay, nhiều sản phẩm sáng tạo của học sinh mang tính đột phá, gắn liền với đời sống và thời sự. Các sản phẩm phần mềm sáng tạo với nhiều ý tưởng phong phú, mang tính ứng dụng thực tế cao.

Sự thành công của đoàn Hà Nội tại Hội thi Tin học trẻ toàn quốc 2025 - với giải Nhất toàn đoàn, 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 7 giải Ba và 3 giải Khuyến khích - là minh chứng rõ rệt cho một phong trào học sinh đam mê công nghệ lan tỏa rộng khắp. Đây không chỉ là niềm tự hào cho học sinh Thủ đô, mà còn là tín hiệu lạc quan cho tiến trình xây dựng nguồn nhân lực số của cả nước.

“Trong bối cảnh công nghệ ngày càng đóng vai trò trung tâm trong phát triển kinh tế - xã hội, việc phát hiện và bồi dưỡng các tài năng công nghệ từ lứa tuổi học đường cần được coi là nhiệm vụ chiến lược. Những sáng chế học sinh tạo ra, dù còn giản đơn, nhưng phản ánh tư duy đột phá và năng lực giải quyết vấn đề chính là nền tảng để phát triển các doanh nghiệp công nghệ trong tương lai”, anh Đào Đức Việt chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy.

Cựu tổng thống Pháp thi hành án tù

GD&TĐ -Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bắt đầu thụ án 5 năm tù vì bị kết tội âm mưu gây quỹ vận động tranh cử từ cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi.