Nhà sản xuất Bayraktar TB2 lên kế hoạch chống lại UAV cảm tử tấn công Ukraine

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhà sản xuất máy bay không người lái (UAV) chiến đấu Bayraktar TB2 hy vọng "sớm" có thể chống lại UAV cảm tử tấn công Ukraine.

Một UAV chiến đấu tại triển lãm quốc phòng SAHA Expo ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 27/10
Một UAV chiến đấu tại triển lãm quốc phòng SAHA Expo ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 27/10

"Chẳng bao lâu nữa, những chiếc Bayraktar TB2 và Akıncı của chúng tôi sẽ có tên lửa không đối không; không chỉ để tấn công UAV mà còn cả máy bay khác của đối phương ... chúng tôi đang tiến hành các cuộc thử nghiệm" - Giám đốc điều hành Haluk Bayraktar của công ty Baykar (Thổ Nhĩ Kỳ) nói với hãng tin Deutsche Presse-Agentur (DPA).

Trong thời gian diễn ra triển lãm SAHA Expo ở Istanbul, một hợp đồng đã được ký kết giữa nhà sản xuất tên lửa Thổ Nhĩ Kỳ Roketsan và Baykar về việc tích hợp tên lửa phòng không Sungur vào UAV chiến đấu.

Sungur là “loại đạn đã được kiểm chứng, đặc biệt là chống lại các mục tiêu chuyển động như máy bay trực thăng và UAV. Sử dụng Sungur từ các máy bay không người lái (UAV) của chúng tôi với vai trò tên lửa không đối không sẽ là một yếu tố thay đổi cuộc chơi” - ông Murat Ikinci, Tổng giám đốc Roketsan cho biết.

Việc tích hợp các tên lửa như vậy với UAV chiến đấu Akıncı và Bayraktar TB2 có thể dẫn đến việc tạo ra khái niệm tuần tra trên không có chi phí thấp. Nó sẽ giúp loại bỏ mối đe dọa như trực thăng tấn công và UAV của đối phương, bao gồm UAV cảm tử, thay vì sử dụng tên lửa không đối không có chi phí cao.

Ukraine hiện đang cố gắng đánh chặn các UAV cảm tử được Nga sử dụng bằng các máy bay chiến đấu trong kho của mình. Tuy nhiên, nếu dùng UAV thay thế các chiến đấu cơ để thực hiện việc này sẽ là một giải pháp tiết kiệm cho họ.

Quân đội Ukraine phần lớn đã sử dụng thành công máy bay chiến đấu không người lái TB2 (UCAV) của Baykar để chống lại cuộc tấn công của Nga kể từ tháng Hai.

Trong khi đó, việc Moscow đưa ra UAV "Shahed-136" được cho là từ Iran gần đây đã gây khó khăn cho Kiev.

Tổng thống Ukraine Zelensky đã cảnh báo về một "thảm họa quy mô lớn" nếu làn sóng tấn công bằng UAV cảm tử vào các cơ sở năng lượng tiếp tục kéo dài qua mùa đông.

Ông Bayraktar cho biết, các UAV cảm tử hoạt động chậm chạp, ồn ào và được triển khai ở độ cao thấp, khiến chúng trở thành mục tiêu dễ xử lý.

Theo Daily sabah

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ