Nhà nước Hồi giáo thành lập liên minh với mạng lưới Al-Qaeda
Phong trào Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa tuyên bố sẽ liên minh với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda để chống lại các lực lượng đối lập ở Syria.
Hãng tin AP dẫn nguồn tin lực lượng đối lập ở Syria đăng tải ngày 14-11 cho hay, đại diện hai tổ chức khủng bố IS và Al-Qaeda đã tổ chức một cuộc họp mặt bí mật với sự tham dự của các chiến binh đến từ Afghanistan và Pakistan tại thị trấn Atareb, nằm ở phía Tây thành phố Aleppo hôm 2-11.
Trong cuộc gặp mặt, IS và Al-Qaeda đã nhất trí chấm dứt xung đột và phối hợp với nhau chống lại phe đối lập ở Syria đang được Mỹ hậu thuẫn.
Một tay súng IS tham chiến tại Syria. Ảnh: Reuters.
Thông tin về cuộc gặp gỡ giữa IS và Al-Qaeda cũng được một chỉ huy lực lượng đối lập ở Syria mang tên Abu Mussafer khẳng định. Theo lời ông này, IS và Al-Qaeda còn nhất trí hợp tác cùng chiến đấu chống lại lực lượng người Kurd ở miền Bắc Syria, nơi vốn là điểm nóng thời gian qua.
IS được hình thành tại Iraq đầu năm 2013 và sau đó mở rộng hoạt động tại Syria. Trước sự phát triển và cuồng tín của phong trào này, Mỹ và liên quân quốc tế hiện đang tổ chức không kích và hỗ trợ các lực lượng địa phương chống lại IS ở Iraq và Syria.
GD&TĐ - Cùng lúc điều trị bệnh u xương hàm và viêm khớp thiếu niên, song Nguyễn Hữu Nhật Minh, Trường THPT chuyên Lam Sơn vẫn nỗ lực vượt qua bệnh tật.
GD&TĐ - Theo chính khách Đức, xung đột Nga-Ukraine xuất phát từ việc NATO bội ước với Moscow và nỗ lực “đông tiến”, buộc ông Putin phải ra tay ngăn chặn.
GD&TĐ - Lo ngại bị khóa sim 1 chiều sau ngày 31/3, người dân đã đổ xô đến điểm giao dịch của các nhà mạng để thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao di động.