Nhà ngoại giao EU ngạc nhiên khi hầu hết châu Phi ủng hộ ông Putin

GD&TĐ - Nhà ngoại giao hàng đầu của EU bày tỏ sự ngạc nhiên khi người dân châu Phi ủng hộ Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Nhà ngoại giao hàng đầu của EU Josep Borrell tại cuộc họp báo kỷ niệm 75 năm thành lập NATO.
Nhà ngoại giao hàng đầu của EU Josep Borrell tại cuộc họp báo kỷ niệm 75 năm thành lập NATO.

Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, Josep Borrell, phát biểu với báo chí trong hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 75 năm thành lập NATO về điều mà ông thấy ngạc nhiên ở châu Phi.

“Ở Châu Phi, mọi người ủng hộ Putin. Họ nói Putin đã cứu Donbass" - ông Borrell nhận định.

Nhà ngoại giao hàng đầu châu Âu nhấn mạnh rằng, phương Tây cần có cách tiếp cận mới về quốc phòng, tập trung vào chiến tranh thông tin thay vì các chiến thuật quân sự truyền thống.

“Chúng ta cần một đội quân khác. Chúng ta cần những người theo dõi mạng lưới và những người giải thích những gì đang diễn ra, lập trình lại người nghe, cung cấp cho họ thông tin chính xác, để ngăn chặn sự can thiệp vào các quá trình bầu cử” - ông Borrell khẳng định.

Nhà ngoại giao khẳng định tầm quan trọng của việc tập trung vào cuộc chiến thông tin, không phải trên chiến trường thực tế mà trong tâm trí của người dân.

“Chúng ta không cần phải thả bom hay triển khai xe tăng; chúng ta cần phải truyền bá tin tức và chiếm đóng không gian mạng. EU rất tích cực trong lĩnh vực này” - ông tuyên bố.

Tờ Zimbabwe Mail cho rằng, bình luận của ông Borrell được đưa ra vào thời điểm ảnh hưởng của Tổng thống Putin ở Châu Phi đang gia tăng, một phần là do quan hệ đối tác chiến lược và quan hệ lịch sử. Những người chỉ trích cho rằng những tuyên bố như vậy từ các quan chức cấp cao có thể làm sâu sắc thêm sự chia rẽ giữa Châu Phi và phương Tây, vô tình củng cố vị thế của Nga trên lục địa này.

Nhận định của nhà ngoại giao hàng đầu châu Âu dường như đề cập đến cuộc phỏng vấn của Đặc phái viên Chad Mahamoud Adam Bechir với kênh RT của Nga, nói rằng, ông Vladimir Putin tái đắc cử không chỉ có lợi cho người dân Nga mà còn cho toàn thế giới, bao gồm cả Châu Phi.

Ông Bechir cho biết, Tổng thống Putin đã tăng cường quan hệ với Châu Phi và nói thêm rằng Nga được lãnh đạo bởi một "tổng thống vĩ đại".

Hồi giữa tháng 2, Moscow đã chuyển giao thành công 200.000 tấn lúa mì miễn phí cho sáu quốc gia châu Phi có thu nhập thấp, trở thành sáng kiến nhân đạo lớn nhất từng được Nga thực hiện.

Trong khi đó, vị thế của một số quốc gia châu Âu ở lục địa đen đã bị ảnh hưởng nặng nề. Quân đội Pháp và mới đây là Đức đã bị yêu cầu rút quân khỏi các quốc gia khu vực Sahel. Đây là một trong những khu vực "nóng" ở châu Phi với những lời kêu gọi sự hỗ trợ quân sự của Nga ngày một nhiều thêm.

Mối quan hệ của Nga với các nước Sahel là Mali, Niger và Burkina Faso đã được củng cố trong những năm gần đây, bất chấp những lo ngại từ các đồng minh của họ gồm Mỹ và một số quốc gia EU.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thùy Dương (ngoài cùng bên trái) hướng dẫn hai học sinh Nguyễn Tiến Mạnh và Dương Thị Duyên thực hiện đề tài “Máy tách, tuốt vỏ cây tế - nguyên liệu sản xuất sản phẩm tiêu dùng xanh”. Ảnh: NVCC

'Thắp lửa' đổi mới nơi phố núi

GD&TĐ - Bền bỉ làm mới giờ học, khơi dậy tư duy sáng tạo cho học sinh, cô Nguyễn Thùy Dương - giáo viên Tin học, Bí thư Đoàn trường - ghi dấu ấn bằng hành trình đổi mới không ngừng tại Trường THPT Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Minh họa/INT.

Lan tỏa lối sống xanh

GD&TĐ - Kinh nghiệm về di dân và định cư của người Việt cộng với nhu cầu mở rộng môi trường sống đã thúc giục những nhóm người đi về phương Nam. Những tác phẩm của nhà văn Sơn Nam cho thấy quá trình khẩn hoang của con người trước địa lý tự nhiên.