Nhà máy xả thải làm chết cá ở Quảng Nam bị dừng hoạt động

Xả thải làm chết cá hàng loạt, không tuân thủ quy định quản lý chất thải nguy hại, nhà máy Sô Đa Chu Lai bị phạt 700 triệu đồng và phải dừng hoạt động để khắc phục hâu quả.

Nhà máy xả thải làm chết cá ở Quảng Nam bị dừng hoạt động

Chiều 5/8, ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa ký 2 văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng tỉnh vào cuộc khắc phục ngay vi phạm trong công tác bảo vệ môi trường của Nhà máy sản xuất Sô Đa (Công ty Cổ phần Sô Đa Chu Lai) và văn bản đề nghị Bộ Tài nguyên Môi trường có giải pháp tích cực xử lý công tác bảo vệ môi trường với nhà máy này.

Nha may xa thai lam chet ca o Quang Nam bi dung hoat dong - Anh 1

Nhà máy sản xuất Sô Đa Chu Lai. Ảnh: Sơn Thủy.

Văn bản gửi đến Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, UBND huyện Núi Thành yêu cầu Công ty Cổ phần Sô Đa Chu Lai khắc phục các hậu quả gây ra.

Chủ tịch tỉnh yêu cầu Bộ Tài nguyên Môi trường cho dừng hoạt động nhà máy, chỉ cấp phép vận hành trở lại sau khi cấp có thẩm quyền xác nhận việc đã khắc phục hậu quả, hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường và nguồn nước.

Tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Nhà máy cải tạo kho lưu giữ chất thải nguy hại, thu gom toàn bộ chất thải nguy hại đang để ngoài trời vào kho.

Nha may xa thai lam chet ca o Quang Nam bi dung hoat dong - Anh 2

Cá chết hàng loạt quanh nhà máy ngày 23/7. Ảnh: Sơn Thủy

Nhà máy sản xuất Sô Đa có công suất 200.000 tấn/năm đóng ở khu công nghiệp Chu Lai, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành.

Ngày 25/12/2015, Tổng cục Môi trường kiểm tra, phát hiện nhiều sai phạm và quyết định xử phạt hơn 700 triệu đồng. Đến nay, nhà máy mới nộp phạt 200 triệu đồng. Ngày 23/7, đoàn thanh tra Tổng cục Môi trường tiếp tục phát hiện nước thải nhà máy gây cá chết hàng loạt, nhà máy không có đánh giá tác động môi trường, không báo cáo quản lý chất thải nguy hại, chưa có giấy phép xả nước thải ra ngoài môi trường.

Theo Phụ Nữ News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày.

Người thầy của núi

GD&TĐ - Từ lớp học tre nứa năm 1959 đến mái trường hôm nay, ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ trọn niềm tin vào con đường học tập của con em vùng Tây Bắc.

Người con dân tộc Si La Lỳ Phú Hừ sẽ là tấm gương để học sinh vùng cao noi theo.

Lỳ Phú Hừ - niềm tự hào của bản Si La

GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.

Ảnh minh họa INT.

Tự chủ gắn với chất lượng

GD&TĐ - Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những cải cách quan trọng được thể chế hóa tại Luật Giáo dục đại học 2018, gắn chặt với việc thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục.