Nhà máy điện Ả rập xê út bị tấn công bằng tên lửa hành trình

GD&TĐ - Các lực lượng Yemen đã nhắm mục tiêu vào một nhà máy điện ở tỉnh Jizan, tây nam Ả rập xê út bằng một tên lửa hành trình. Đây được xem là hành động đáp trả chính quyền Riyadh vì đã gây ra chiến tranh thảm khốc tại Yemen.

Tên lửa của Yemen
Tên lửa của Yemen

Truyền hình al-Masirah TV dẫn lời phát ngôn viên Yahya Saree của Lực lượng Vũ trang Yemen cho biết tên lửa trên nhắm vào nhà máy điện ở khu vực al-Shuqaiq vào đêm qua (19/5).

Ông cũng nói rằng cuộc tấn công trên nhằm “đáp trả những tội ác đang diễn ra và phong tỏa liên minh do Ả rập xê út dẫn đầu”, đồng thời thề sẽ có thêm các cuộc tấn công chống lại “các cơ sở quan trọng ở Ả rập xê út”.

“Sẽ còn những bất ngờ lớn ở phía trước, qua đó chúng tôi nhắm vào các vị trí nhạy cảm hơn của chính quyền Ả rập xê út nếu họ tiếp tục leo thang sự gây hấn” – phát ngôn viên trên nói.

Các cuộc tấn công của Yemen nhắm vào các cơ sở hạ tầng lớn của Ả rập xê út đã tăng lên trong những tuần gần đây.

Trong một diễn biến khác, hôm qua, các lực lượng Yemen đã cố gắng chặn và bắn hạ một máy bay không người lái của Ả rập xê út tại khu vực Najran của nước này.

Trước đó trong tháng, một máy bay không người lái của Ả rập xê út do Mỹ sản xuất cũng bị bắn rơi ở Yemen.

Không lực Ả rập xê út đã tiến hành một loạt các cuộc không kích vào xác máy bay trên để phá hủy trước khi để nó rơi vào tay các chiến binh Yemen.

Theo Press TV, liên minh do Ả rập xê út đứng đầu được cho là đã tiến hành tấn công nhằm vào Yemen làm chết ít nhất 2 người vào hôm qua.

Theo Press TV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.