Ngày 15/3 tới đây, toàn thể cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Thông tin tới Báo Giáo dục và Thời đại, đại diện Phòng Tổ chức cán bộ (Sở GD&ĐT Hà Nội) cho hay, có 3 cá nhân thuộc ngành Giáo dục Thủ đô tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp Thành phố.
Cụ thể là: Bà Hoàng Thị Thu Phương - Trưởng Phòng Kế hoạch tài chính (Sở GD&ĐT Hà Nội); nhà giáo Nguyễn Thị Nhiếp - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Chu Văn An; cô giáo Nguyễn Lê Hồng Nhung - Giáo viên, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường THPT chuyên Chu Văn An.
Với hơn 30 năm gắn bó với nghề, nhà giáo Nguyễn Thị Nhiếp chia sẻ, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước khi được diễn ra sau thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, cả nước áp dụng mô hình chính quyền địa phương hai cấp...
Từ thực tiễn làm quản lý ở 3 mô hình trường khác nhau (trường chất lượng cao, trường công lập và trường chuyên), cô Nhiếp cho rằng, Hà Nội là trung tâm giáo dục lớn của cả nước, song vẫn còn những thách thức như áp lực thi cử, chênh lệch chất lượng giữa các khu vực, yêu cầu chuyển đổi số, phát triển nhân tài trong bối cảnh hội nhập.
Nếu được cử tri tín nhiệm, bằng tâm sức và tinh thần cống hiến của mình, cô Nguyễn Thị Nhiếp sẽ đề xuất cơ chế phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu song song với bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng; thúc đẩy các mô hình liên kết giữa trường phổ thông – đại học – doanh nghiệp nhằm định hướng nghề nghiệp sớm cho học sinh.
Tham gia xây dựng chính sách thúc đẩy trường học thông minh, quản trị số, học liệu mở; đẩy mạnh giáo dục STEM, nghiên cứu khoa học học sinh; hình thành năng lực đổi mới sáng tạo cho thế hệ trẻ. Kiến nghị cơ chế đãi ngộ, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giáo viên chất lượng cao; quan tâm sức khỏe tinh thần học sinh; xây dựng trường học an toàn, nhân văn, không bạo lực.
Tích cực tham gia giám sát việc thực hiện chính sách giáo dục, sử dụng ngân sách, cơ sở vật chất trường học; bảo đảm hiệu quả, minh bạch; phối hợp với đại biểu HĐND cấp xã/phường trong hoạt động giám sát. Tham gia thảo luận, chất vấn thẳng thắn, trách nhiệm. Phối hợp chặt chẽ với đại biểu các cấp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.
Với trách nhiệm của một nhà giáo, cô Nhiếp sẽ kiến nghị Thành phố quan tâm bảo đảm hạ tầng giáo dục tại các khu tái định cư; có đủ trường học các cấp, điều kiện học tập ổn định cho con em các gia đình sau tái định cư; không để xảy ra tình trạng quá tải trường lớp hoặc học sinh phải di chuyển xa, ảnh hưởng đến chất lượng học tập và sinh hoạt.
Việc xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại phải gắn liền với bảo đảm an sinh xã hội, trong đó giáo dục là trụ cột quan trọng. Cô sẽ tích cực tham gia giám sát việc thực hiện các chính sách giảm thiểu ô nhiễm không khí; kiến nghị các giải pháp kiểm soát bụi, khí thải trong hoạt động xây dựng; đề xuất tăng cường mảng xanh đô thị, không gian công cộng, trường học xanh - an toàn - thân thiện môi trường.
"Đặc biệt, tôi quan tâm đến sức khỏe của học sinh các bậc học, những em nhỏ hằng ngày vẫn phải di chuyển đến trường và trở về nhà trong điều kiện môi trường không khí còn nhiều lo ngại. Thành phố cần có các giải pháp đồng bộ, lâu dài và khoa học để bảo đảm sức khỏe Nhân dân, trong đó có thế hệ trẻ – tương lai của Thủ đô", nhà giáo Nguyễn Thị Nhiếp bày tỏ.