Nhà dân bị nứt do thi công quốc lộ

Hàng trăm hộ dân ở nhiều xã, thị trấn của huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) đã gửi đơn đến UBND huyện cùng đơn vị liên quan, phản ánh quá trình thi công quốc lộ 1A, nhà thầu sử dụng máy lu rung công suất lớn làm hư hỏng nhà dân.

Nhà dân bị nứt do thi công quốc lộ

Nhà ngay sát quốc lộ, bà Trần Thị Phú (trú 132 đường Lạc Long Quân, thị trấn Lăng Cô) là hộ bị ảnh hưởng nặng nhất. Căn nhà của gia đình bà được xây dựng kiên cố bằng bêtông cốt thép, đổ mái bằng từ năm 2006. Tuy nhiên, theo bà Phú, kể từ khi chủ đầu tư san lấp nền, sử dụng máy lu rung công suất lớn khiến ngôi nhà bị rung lắc, xuất hiện vết nứt ở tường, trần và các khe cửa.

can-canh-vet-nut-nha-ba-Phu-4570-1432891

Bà Trần Thị Phú cho hay, mỗi khi trời mưa nước từ các khe nứt thấm vào nhà rất khó chịu. Ảnh: Đắc Đức.

"Mỗi khi đơn vị thi công lu rung ngang qua trước cửa, tôi lại cảm thấy ngôi nhà đang rung chuyển. Mưa xuống, nước theo các vết nứt thấm vào nhà rất khó chịu", bà Phú nói và cho biết do lo sợ nhà đổ sập bất ngờ nên nhiều vật dụng có giá trị đã được gia đình mang đi gửi người thân.

Bà Phú cho biết thêm, ngày 15/5, đại diện chủ đầu tư là Ban quản lý dự án 4 (thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cùng chính quyền địa phương đã đến rà soát và kiểm tra mức độ hư hại của ngôi nhà. Qua kiểm tra tại thời điểm đang thi công công trình, nhà bà Phú có gần 20 vết nứt ở nhiều vị trí, độ dài trung bình từ 0,5 đến 3 m; chiều rộng vết nứt từ 0,5 đến 2,5 mm.

Cách nhà bà Phú hai số nhà, hộ ông Lê Tiến Minh cũng chịu ảnh hưởng nặng. Ngôi nhà mới xây, nhưng đã xuất hiện nhiều vết nứt chạy dọc tường, trần nhà và hệ thống dầm. Ông Minh cho hay, khi máy lu rung công suất lớn hoạt động, đồ đạc trong nhà cũng rung theo, có khi đổ vỡ.

Trong tình cảnh tương tự, nhà ông Nguyễn Phương ở 116 đường Lạc Long Quân (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc) có hàng chục vết nứt chạy dài quanh nhà và đã được ngành chức năng kiểm kê, đánh số. "Sau một thời gian làm đường, nhiều hộ phát hiện nhà bị nứt nên đã yêu cầu ngừng thi công quốc lộ, bồi thường thiệt hại cho người dân", ông Phương cho hay.

anh-nut-nha-dan-1-7935-1432891469.jpg

Vết nứt dài trên tường của một hộ dân có nhà sát quốc lộ 1A qua thị trấn Lăng Cô. Ảnh: Đắc Đức.

Ông Tôn Thất Nhật Bảo, cán bộ địa chính thị trấn Lăng Cô, cho biết tuyến quốc lộ đang thi công qua địa bàn thị trấn chỉ dài 3,1 km nhưng từ tháng 9/2014 đến tháng 5/2015 đã có 144 đơn thư phản ánh về việc thi công đường làm nứt nhà dân. "Qua kiểm tra, thống kê bước đầu cho thấy có 120 nhà bị ảnh hưởng do thi công đường", ông Bảo nói và cho biết một số nhà dân cách quốc lộ gần 100 m vẫn chịu ảnh hưởng.

Thống kê trên toàn huyện Phú Lộc có 232 hộ dân chịu ảnh hưởng nứt nhà do thi công quốc lộ 1A. Ngoài Lăng Cô, xã Lộc Thủy có 90 hộ bị nứt nhà, đặc biệt có khoảng 20 nhà bị nứt nghiêm trọng. "Người dân bức xúc và cản trở đơn vị thi công. Chính quyền địa phương phải đứng ra vận động, hòa giải", ông Hoàng Văn Minh Quân, Phó trưởng phòng Công thương huyện Phú Lộc thông tin.

Thừa nhận đã nhận phản ánh của hàng trăm hộ dân, ông Hoàng Văn Châu, Phó giám đốc điều hành dự án quốc lộ 1A qua Thừa Thiên - Huế (Ban quản lý dự án 4), cho biết đang cùng đơn vị kiểm định, chính quyền địa phương, ngành chức năng đo đạc, xác định nguyên nhân, mức độ của vết nứt đối với từng nhà dân. Sau khi có kết quả kiểm kê, công tác áp giá đền bù cho người dân có nhà bị ảnh hưởng sẽ được triển khai.

Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A qua tỉnh Thừa Thiên - Huế bao gồm 2 dự án thành phần có chiều dài hơn 63 km. Trong đó, 23 km đoạn từ xã Phong Thu (Phong Điền) đến ngã ba La Sơn (Phú Lộc) do Công ty TNHH Trùng Phương làm chủ đầu tư. Phần còn lại từ ngã ba La Sơn đến thị trấn Lăng Cô dài hơn 40 km, do Ban quản lý dự án 4 làm chủ đầu tư.

Theo VnExpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Động lực nâng cao chất lượng

GD&TĐ - Mùa tuyển sinh 2024, ĐHQG TPHCM tiếp tục dành từ 5% đến tối đa 20% tổng chỉ tiêu cho phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy định của đại học này.