Nhà bị cháy rụi, hai chị em nữ sinh ở Thanh Hóa không còn quần áo, sách vở

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong lúc mọi người đi vắng, căn nhà bỗng dưng phát hỏa, lửa đã thiêu rụi toàn bộ tài sản, khiến 2 chị em nữ sinh không còn quần áo, sách vở.

Căn nhà của gia đình anh Lê Văn Hòa bị lửa thiêu rụi. Ảnh: Bạn đọc cung cấp
Căn nhà của gia đình anh Lê Văn Hòa bị lửa thiêu rụi. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Hai ngày qua, chính quyền xã Giao Thiện, huyện miền núi Lang Chánh (Thanh Hóa) đang phát đi thông báo kêu gọi các cơ quan, đoàn thể, cá nhân nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ hoàn cảnh 2 nữ sinh ở địa phương do bị cháy nhà, không còn quần áo, đồ dùng, sách vở để đến trường.

Ông Phạm Văn Thái – Bí thư Đảng ủy xã Giao Thiện cho biết, vào chiều ngày 10/12 vừa qua, ngôi nhà của gia đình anh Lê Văn Hà và vợ là Lê Thị Thảo, ở thôn Khụ 2, xã Giao Thiện bỗng nhiên phát lửa. Nguyên nhân của vụ hỏa hoạn được xác định ban đầu là do chập điện trong lúc các thành viên trong gia đình đi vắng.

Khi phát hiện đám cháy, người dân đã hô hoán nhau tham gia dập lửa, nhưng bất thành do vật liệu ngôi nhà được làm bằng gỗ, lợp mái kè. Vì vậy, chỉ trong chốc lát, ngọn lửa lan nhanh và đã thiêu rụi hoàn toàn ngôi nhà.

Do vật liệu ngôi nhà được làm bằng gỗ, lợp mái kè nên ngọn lửa lan rất nhanh. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Do vật liệu ngôi nhà được làm bằng gỗ, lợp mái kè nên ngọn lửa lan rất nhanh. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

“Trong lúc ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn, các thành viên trong gia đình đều đi vắng. Anh Lê Văn Hà đi làm đồng, chị Lê Thị Thảo đang làm công nhân ở tỉnh Bắc Ninh. Còn 2 cháu là Lê Thị Mai Thuần (học sinh lớp 9) và cháu Lê Thuần Phong (học lớp 5) không ở nhà.

Sau khi căn nhà bị cháy, toàn bộ tài sản, đồ đạc, quần áo, sách vở của hai cháu cũng cháy hết. Cả 3 bố con anh Hòa chỉ còn mỗi bộ quần áo mặc trên người. Trong khi đó, hoàn cảnh của gia đình này đang rất khó khăn. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền địa phương trước mắt hỗ trợ khẩn cấp 2 triệu đồng (từ ngân sách) cho gia đình, để mua sắm quần áo, sách vở, mì tôm cho các cháu”, ông Thái thông tin.

Cũng theo ông Thái, từ hôm qua (11/12), cấp ủy, chính quyền địa phương đã kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng. Một số gia đình đã ủng hộ gạo, tiền, xoong nồi, chăn, màn, chiếu, quần áo để giúp bố con anh Hòa trong lúc khó khăn nhất. Ngoài ra còn huy động nhân dân địa phương đóng góp vật liệu, ngày công để dựng nhà tạm cho gia đình anh Hà làm nơi ngủ.

“Gia đình anh Hà, chị Thảo thuộc diện hộ cận nghèo. Căn nhà của hộ dân này được Nhà nước hỗ trợ theo Chương trình 167 từ năm 2009. Đám cháy đã gây thiệt hại cho gia đình hơn 100 triệu đồng giá trị tài sản. Ngoài ra, hai vợ chồng anh Hà tích cóp được hơn 50 triệu đồng, định chuẩn bị sửa nhà nhưng đã bị lửa thiêu rụi”, ông Thái thông tin.

Hai chị em nữ sinh Lê Thị Mai Thuần, Lê Thuần Phong và bố đẻ trước ngôi nhà đã bị lửa thiêu rụi. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Hai chị em nữ sinh Lê Thị Mai Thuần, Lê Thuần Phong và bố đẻ trước ngôi nhà đã bị lửa thiêu rụi. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Thầy Trịnh Quốc Việt – Hiệu trưởng Trường THCS Giao Thiện cho biết, sau khi xảy ra hỏa hoạn, cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường quyên góp được hơn 4,8 triệu đồng, để hỗ trợ cho em Lê Thị Mai Thuần. Đồng thời, nhà trường cũng quyên góp quần áo, giày dép, sách vở, đồ dùng học tập... để giúp đỡ nữ sinh này.

Ban giám hiệu Trường Tiểu học Giao Thiện – nơi em Lê Thuần Phong đang theo học cũng đang phát động, kêu gọi cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường quyên góp tiền, quần áo, giày dép, sách vở, đồ dùng học tập để hỗ trợ cho gia đình em Phong trong lúc khó khăn này.

Qua bài viết, Báo GD&TĐ xin kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm hãy cùng chung tay, góp sức giúp đỡ cho hoàn cảnh của hai chị em học sinh đáng thương này. Báo GD&TĐ sẽ tổ chức đến thăm, trao tận tay cho gia đình.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về:

1- Báo Giáo dục và Thời đại: Địa chỉ: Số: 15 - Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: (024) 38241781 (024) 38251721. Tài khoản ngân hàng: 0011004344985 - Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Sở giao dịch.

2. Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung bộ. Địa chỉ: Số 2, ngõ 5, đường Nguyễn Biểu, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Hotline: 0913.473.217

2. Hoặc ủng hộ qua số tài khoản tên TK: Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung bộ, số TK: 111601684999 Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Hà Tĩnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ