Nguyên nhân vụ tai nạn khiến 4 người trong 1 gia đình thương vong ở Sóc Sơn, Hà Nội

Cả là 4 nạn nhân đều là thành viên trong một gia đình, gồm đôi vợ chồng trẻ và 2 con nhỏ.

Vụ viện vẫn đang tiếp tục điều tra.
Vụ viện vẫn đang tiếp tục điều tra.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn 4 người đi trên một xe máy, Công an huyện đã chỉ đạo cơ quan CSĐT, Viển kiểm sát nhân dân huyện cùng với đơn vị chức năng xuống khám nghiệm hiện trường để tìm ra nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông thương tâm này.

Liên quan tới vụ việc, tối 22/9, Đội CSGT số 15 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Sóc Sơn thụ lý, giải quyết vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên điạ bàn, khiến 2 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương nặng.

Thương tâm thay cả 4 nạn nhân đều là thành viên trong một gia đình, gồm đôi vợ chồng trẻ và 2 con nhỏ.

Cụ thể khoảng 17h30 ngày 22/9, anh Nguyễn Văn Th. (25 tuổi, ở xã Ngọc Thanh, TX Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) điều khiển xe máy mang BKS Vĩnh Phúc, chở vợ là chị Trần Thị T. (26 tuổi) cùng 2 con là Nguyễn Gia B. (4 tuổi) và Nguyễn Gia H. (1 tuổi) lưu thông trên QL18 theo hướng Bắc Ninh - Vĩnh Phúc.

Đi tới Km 4+800 trên tuyến Quốc lộ 18 qua địa bàn thôn Đông, xã Phú Minh đã gặp nạn khiến chị Trần Thị T. và cháu Nguyễn Gia B. tử vong tại chỗ.

Còn cháu Nguyễn Gia H. được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng cũng tử vong sau đó. Hiện anh Nguyễn Văn T. đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Theo lãnh đạo công an xã Phú Minh, về nguyên nhân vụ tai nạn, công an huyện vẫn đang điều tra làm rõ. Nhưng theo vị lãnh đạo này, nhiều khả năng gia đình anh Thủy đi xe máy đến khu vực đã tự ngã, không xảy ra va chạm với phương tiện nào khác. 

Các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc, đồng thời đưa những người bị nạn đi cấp cứu tại Bệnh viện TX Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Theo Khoẻ và đẹp

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...