Nguyên nhân bé trai 20 tháng tuổi tử vong tại nhà trẻ ở An Giang

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ- Cơ quan pháp y xác định nguyên nhân bé trai 20 tháng tuổi tử vong tại nhà trẻ chưa được cấp phép trên địa bàn huyện Châu Thành, An Giang.

Cơ sở giữ trẻ Minh Ngọc (xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động.
Cơ sở giữ trẻ Minh Ngọc (xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động.

Chiều 7/6, gia đình bé trai 20 tháng tuổi (ngụ xã Cần Đăng, huyện Châu Thành) tử vong bất thường tại cơ sở giữ trẻ Minh Ngọc, địa chỉ tại xã Vĩnh Hanh (huyện Châu Thành) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) vừa có thông báo đến gia đình nguyên nhân tử vong của cháu N.H.B.

Theo Cơ quan điều tra, kết quả giám định pháp y xác định, cháu N.H.B. phần đầu bầm tụ máu dưới da vùng trán - đính - thái dương - chẩm trái; nứt sọ vùng đính trái dài 12cm; máu tụ ngoài màng cứng lượng ít vùng đính trái.

Trong ổ bụng cháu B. có nhiều máu loãng lẫn máu cục; bầm tụ máu, đứt vỡ phức tạp mạc treo và động mạch mạc treo màng trên và màng dưới.

Kết luận nguyên nhân tử vong do sốc mất máu cấp do chấn thương bụng kín, đứt vỡ động mạch mạc treo.

Như Báo GD&TĐ đưa tin, chiều 25/5, UBND xã Vĩnh Hanh (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) đã có báo cáo về vụ việc cháu N.H.B. tử vong bất thường tại cơ sở giữ trẻ Minh Ngọc.

Theo báo cáo, khoảng 14 giờ 35 ngày 25/5, chị Phạm Ngọc Anh Thư (chủ cơ sở giữ trẻ Minh Ngọc) phát hiện cháu B. có biểu hiện nóng, sốt bất thường nên điện thoại cho mẹ cháu B là chị N.T.T. và yêu cầu người nhà đến rước để đưa cháu B. đi khám bệnh.

Lúc này, chị T. đang đi làm nên điện thoại nhờ ông Nguyễn Chí Đ. (ông ngoại cháu B.) đến đón cháu giúp.

Khoảng 20 phút sau, ông Đ. đến đón cháu B. Thấy cháu sốt cao nên chở cháu về nhà và cùng chị N.T.T. đưa cháu đến bệnh viện huyện Châu Thành, tỉnh An Giang để cấp cứu.

Sau gần 1 tiếng cấp cứu tích cực, đến khoảng 17 giờ cùng ngày, cháu B. tử vong tại bệnh viện huyện.

Theo UBND xã Vĩnh Hanh, nhóm trẻ Tư thục Minh Ngọc, do bà Phạm Ngọc Anh Thư (SN 1991, địa chỉ ấp Vĩnh Thới, xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) làm chủ.

Năm 2015, bà Phạm Ngọc Anh Thư gửi hồ sơ xin thành lập trường đến UBND xã Vĩnh Hanh.

UBND xã thẩm định hồ sơ và có văn bản gửi đến Phòng GD&ĐT huyện Châu Thành.

Sau đó, Phòng GD&ĐT có văn bản yêu cầu UBND xã thông tin đến cơ sở bổ sung hồ sơ, nhưng cơ sở không bổ sung hồ sơ nên xã không ban hành quyết định thành lập trường.

Mặc dù không được cấp phép hoạt động nhưng cơ sở này vẫn treo bảng và hoạt động lén lút.

Trước đó, UBND xã đã nhiều lần đến kiểm tra và yêu cầu cơ sở ngưng hoạt động. Cơ sở đồng ý dừng hoạt động.

Đến năm 2022, UBND xã Vĩnh Hanh tiếp tục kiểm tra, nhưng cơ sở vẫn không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định nên xã yêu cầu cơ sở dừng hoạt động.

Do nhu cầu của phụ huynh muốn gửi con em để đi làm nên tự nguyện, thỏa thuận với cơ sở Minh Ngọc để gửi con em trong thời gian gần đây.

Từ đó, cơ sở lén lút hoạt động, cổng rào luôn đóng kín nên địa phương chưa phát hiện tình hình hoạt động trở lại của cơ sở này.

Chị N.T.T. (mẹ bé B) cho biết, sáng 25/5, chị đưa con đến trường trong tình trạng sức khỏe bình thường.

Đến 14 giờ 30 cùng ngày, cô giáo điện thoại cho chị thông báo với nội dung sau giấc ngủ trưa, bé B. quấy khóc rồi nằm im.

Khoảng 10 phút sau, cô giáo tiếp tục gọi điện thoại hối thúc chị vào trường gấp do bé B. khó thở.

Đến khoảng 15 giờ 15 phút cùng ngày, khi chị đến trường, thấy bé B. tay chân tím ngắt nên chị T. cùng cha chở bé tới Trung tâm Y tế huyện Châu Thành.

Chưa đầy 1 giờ sau, bác sĩ báo cháu B. đã tử vong.

Hiện UBND huyện Châu Thành đã chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.