Nguyên nhân bé 5 tuổi tử vong tại cơ sở giữ trẻ ở Gia Lai

GD&TĐ - Xác minh ban đầu, cháu bé 5 tuổi bị một trẻ khuyết tật dạng thần kinh, tâm thần đánh dẫn đến tử vong tại cơ sở giữ trẻ ở TP Pleiku, Gia Lai.

Cơ sở giữ trẻ nơi cháu bé 5 tuổi tử vong.
Cơ sở giữ trẻ nơi cháu bé 5 tuổi tử vong.

Ngày 7/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai khẩn trương điều tra vụ cháu bé 5 tuổi là trẻ khuyết tật thiểu năng trí tuệ tử vong tại điểm nuôi trẻ trên đường Trần Nhật Duật (phường Ia Kring, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Xác minh ban đầu, khoảng 12h ngày 1/9, bà Phạm Thị H. (SN 1957, chủ cơ sở nuôi trẻ khuyết tật trên đường Trần Nhật Duật) nhờ Nguyễn Ngọc D. (SN 2003, trú phường Thống Nhất) là trẻ khuyết tật dạng thần kinh, tâm thần đang được nuôi dưỡng tại đây cho cháu H.D.T.K. (5 tuổi) ăn trưa.

Lúc này D. dẫn cháu K. vào phòng, đóng cửa lại rồi đút cơm cho ăn.

Trong lúc ăn K. bị nôn ói nên D. dùng chân đạp nhiều lần vào vùng bụng, lưng của bé.

Thấy K. bất tỉnh, D. bế K. sang phòng đối diện gọi bà H. đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.

Cháu K. nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, môi tím, chi lạnh, mạch không bắt được, da tái, ngưng tim, ngưng thở… Đến khoảng 15h cùng ngày cháu K. tử vong.

Hiện Công an giao D. cho bà Phạm Thị H. bảo lãnh và quản lý để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trước đó, như Báo Giáo dục và Thời đại đưa tin, chiều 1/9, bà D.T.T. (phường Yên Thế, TP Pleiku) trình báo cơ quan Công an về việc con bà là bé H.D.T.K. (5 tuổi) bị bạo hành dẫn đến tử vong.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Ia Kring phối hợp cùng Công an TP Pleiku xác minh, cháu K. bị thiểu năng, không nói được.

Cháu K. được gia đình gửi ở cơ sở nuôi dưỡng trên đường Trần Nhật Duật (phường Ia Kring) từ tháng 5/2024 đến nay.

Theo UBND phường Ia Kring thời điểm kiểm tra cơ sở giữ trẻ vào ngày 10/6/2024, nơi đây có 35 người khuyết tật.

Tại đây, UBND phường hướng dẫn bà H. làm hồ sơ đăng ký thành lập cơ sở Bảo trợ xã hội ngoài công lập theo quy định.

Tuy nhiên, đến nay bà H. chưa cung cấp được hồ sơ để đăng ký.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân Nga chiếm diện tích kỷ lục 700km2

Quân Nga chiếm diện tích kỷ lục 700km2

GD&TĐ - Lực lượng Vũ trang Nga đã đạt được tiến bộ tốt nhất kể từ khi triển khai Chiến dịch Quân sự Đặc biệt, với việc chiếm được 700km2 trong tháng 11.

Thạch Hoàng Anh giới thiệu cho khách tham quan sản phẩm keo bảo vệ hạt giống cho mình nghiên cứu. Ảnh: Hà An

Lớp keo 'thần kỳ' bảo vệ hạt giống

GD&TĐ - Thạch Hoàng Anh (Đại học Cần Thơ) nghiên cứu tạo lớp phủ sinh học từ keo cây gòn, tạo ra lớp “áo giáp” giúp bảo vệ hạt giống khỏi hư hỏng, tăng khả năng sống, giảm chi phí cho nông dân.