Nguyễn Filip khó cạnh tranh với Đình Triệu ở tuyển Việt Nam

GD&TĐ - Khả năng Nguyễn Filip thay thế Đình Triệu để bắt chính ở tuyển Việt Nam trận làm khách Malaysia tại vòng loại giải châu Á sắp tới là khá thấp.

Đình Triệu sáng cửa bắt chính ở đội tuyển Việt Nam trận gặp Malaysia.
Đình Triệu sáng cửa bắt chính ở đội tuyển Việt Nam trận gặp Malaysia.

Nguyễn Filip đang có phong độ cao trong màu áo CLB Công an Hà Nội mà điển hình là màn trình diễn xuất sắc ở 2 trận chung kết Cúp C1 Đông Nam Á vừa qua.

Nguyễn Filip có tên trong danh sách của đội tuyển Việt Nam ở đợt FIFA Days tháng 6 và sẽ cạnh tranh suất bắt chính với đồng nghiệp Nguyễn Đình Triệu.

Theo nhận định của người hâm mộ trung lập, khả năng Nguyễn Filip vượt qua Đình Triệu để bắt chính ở trận làm khách Malaysia vào ngày 10/6 tại vòng loại Asian Cup 2027 tới là khá mong manh.

Tại CLB Hải Phòng, Đình Triệu đang có được phong độ khá ổn định giúp đội bóng đất Cảng có được kết quả tích cực và thăng tiến mạnh mẽ trên bảng xếp hạng.

Bên cạnh đó, ở đội tuyển Việt Nam, Đình Triệu nhận được sự tin tưởng lớn từ HLV Kim Sang-sik bởi có lợi thế giao tiếp tốt bằng tiếng Việt, điều đang là điểm yếu lớn của Nguyễn Filip.

Ở lượt ra quân vòng loại Asian Cup 2027, tuyển Việt Nam và Malaysia đều thắng trận song đoàn quân HLV Kim Sang-sik tạm đứng đầu bảng F nhờ hơn chỉ số phụ. Đội thắng trong màn so tài trực tiếp giữa đôi bên sẽ rộng cửa giành tấm vé đến Ả Rập Saudi tham dự vòng chung kết diễn ra sau đây hai năm.

Ngày 30/5, đội tuyển Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên tại Hà Nội, chuẩn bị cho trận gặp Malaysia, vòng loại cuối Asian Cup 2027 sau khi đã có đủ quân số.

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ di chuyển sang Malaysia từ ngày 6/6. Toàn đội sẽ có 3 ngày chuẩn bị ở đất bạn trước khi bước vào trận đấu chính thức với đội chủ nhà vào ngày 10/6.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Câu lạc bộ dàn nhạc ngũ âm của Trường PTDTNT Cà Mau trong một chương trình văn nghệ. Ảnh: QM

Trường dân tộc nội trú giữ hồn văn hóa Khmer

GD&TĐ - Các trường dân tộc nội trú ở Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động giáo dục, truyền dạy, xây dựng không gian văn hóa trong trường học, giúp học sinh dân tộc thiểu số giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.