'Người ven đô' về với 18 thôn vườn trầu

GD&TĐ - Khán giả 18 thôn vườn trầu (Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) vừa được gặp lại 'Người ven đô'.

'Người ven đô' về với 18 thôn vườn trầu

Khán giả 18 thôn vườn trầu (Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) vừa được gặp lại “Người ven đô” khi Nhà hát Trần Hữu Trang và Sân khấu cải lương mới Đại Việt phối hợp đem vở diễn về phục vụ miễn phí những ngày cuối tháng 12 này.

Đó là quân dân 18 thôn vườn trầu Bà Điểm – Hóc Môn, không chỉ là các ông Tám Khỏe, Bảy Đờn mà còn có cả những người trẻ tuổi như Bí thư Tư Hà, Nghĩa, Dũng… đã anh dũng, kiên cường kháng chiến chống Mỹ, bảo vệ từng tấc đất của quê hương.

nguoi-ven-do-ve-voi-18-thon-vuon-trau-2.jpg
nguoi-ven-do-ve-voi-18-thon-vuon-trau-3.jpg
nguoi-ven-do-ve-voi-18-thon-vuon-trau-4.jpg
nguoi-ven-do-ve-voi-18-thon-vuon-trau-5.jpg
nguoi-ven-do-ve-voi-18-thon-vuon-trau-6.jpg

Vở cải lương này (tác giả: Minh Khoa, chuyển thể: Nguyễn Gia Nghiệm) đã vang danh cách đây khoảng nửa thế kỷ với bản dựng trên sân khấu đoàn Sài Gòn 1 (1976), do các đào, kép tên tuổi thể hiện như: Út Trà Ôn, Út Bạch Lan, Thành Được, Nam Hùng, Phượng Liên…

Bản 2024 của Công ty TNHH tổ chức biểu diễn Song Việt đang được công diễn đến khán giả do đạo diễn Hoa Hạ dàn dựng với sự tham gia của các nghệ sĩ: Lê Tứ, Võ Minh Lâm, Phượng Loan, Mỹ Hằng, Bảo Trí, Minh Trường…

Tháng 11, “Người ven đô” tranh tài tại Liên hoan Cải lương toàn quốc 2024 và giành Huy chương Bạc vở diễn cùng nhiều Huy chương Vàng, Bạc cá nhân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Indonesia muốn đầu tư cho giáo dục xuyên quốc gia.

Indonesia: Đầu tư cho giáo dục xuyên quốc gia

GD&TĐ - Indonesia được đánh giá là “gương mặt mới” của Đông Nam Á trong lĩnh vực giáo dục xuyên quốc gia (TNE), đặc biệt trong quan hệ hợp tác với Vương quốc Anh, theo bà Summer Xia, Giám đốc quốc gia Hội đồng Anh tại Indonesia.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Ban (Tuyên Quang). Ảnh: Nguyễn Lâm

Giữ nhịp học ngày giáp Tết

GD&TĐ - Những ngày cận Tết, khi học sinh bắt đầu nôn nao đón xuân, nhiều nhà trường chọn cách giữ nhịp học tập bằng các hoạt động trải nghiệm, đổi mới tiết học và đồng hành sát sao với các lớp cuối cấp.