NGƯT.TS Phạm Xuân Khánh - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội:

Người tiên phong trong đổi mới giáo dục nghề nghiệp

GD&TĐ - NGƯT.TS Phạm Xuân Khánh mang tinh thần đổi mới, tiên phong và cả niềm đam mê, nhiệt huyết với sự nghiệp giáo dục Thủ đô.

NGƯT.TS Phạm Xuân Khánh.
NGƯT.TS Phạm Xuân Khánh.

15 năm gắn bó Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội, NGƯT.TS Phạm Xuân Khánh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã góp phần đưa ngôi trường còn non trẻ trở thành một trong những điểm sáng về đào tạo nghề chất lượng cao. Hành trình cống hiến của thầy là minh chứng sống động cho tinh thần đổi mới, tiên phong và cả niềm đam mê, nhiệt huyết với sự nghiệp giáo dục Thủ đô.

Khởi dựng từ gian nan...

Năm 2009, khi đang là Trưởng khoa Điện tử của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, là chuyên gia trưởng quốc gia nghề Điện tử của Việt Nam tại các Kỳ thi kỹ năng nghề ASEAN và thế giới; thầy giáo Phạm Xuân Khánh được Sở Lao động Thương binh - Xã hội Hà Nội mời tham gia xây dựng đề án thành lập một cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao cho thành phố.

Ở tuổi 42, thay vì chọn sự ổn định, ông quyết định bước vào một thử thách hoàn toàn mới. Đó là lựa chọn đến từ niềm tin rằng mình có thể cùng đồng nghiệp tạo dựng một môi trường giáo dục chuyên nghiệp, hiện đại, bắt nhịp xu thế phát triển của thời đại.

anh-nen-1.jpg
Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội chính thức được thành lập năm 2009, chính thức đi vào hoạt động năm 2010, giữa thời điểm nhiều người vẫn coi học nghề là lựa chọn “thứ yếu”. Cơ sở vật chất còn đơn sơ, giao thông cách trở, nguồn tuyển sinh hạn chế... tất cả khiến những “bước đi đầu tiên” của nhà trường càng trở nên gian nan. Nhưng với thầy Khánh, khó khăn không phải rào cản mà là cơ hội để khẳng định bản lĩnh và khát vọng của người làm giáo dục.

Với vai trò là người đứng đầu, thầy Khánh đã cùng Ban Giám hiệu và Hội đồng trường đề ra chiến lược phát triển phù hợp với xu hướng giáo dục hiện đại, tập trung đổi mới chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng giảng dạy và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học.

Xác định đội ngũ giảng viên là yếu tố quyết định chất lượng đào tạo, thầy Khánh đặc biệt chú trọng công tác tuyển chọn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, giảng viên; đồng thời tạo môi trường làm việc để họ có thể phát huy năng lực và cống hiến. Nhiều giảng viên chia sẻ, điều khiến họ gắn bó với trường suốt nhiều năm chính là sự tin tưởng và môi trường làm việc công bằng, cởi mở mà người đứng đầu đã tạo dựng.

Với học trò, thầy luôn dành sự quan tâm đặc biệt, đặt các em ở vị trí trung tâm, xem việc nâng cao năng lực nghề nghiệp và phẩm chất đạo đức là thước đo quan trọng nhất của hiệu quả giáo dục. Thầy thường xuyên gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe ý kiến sinh viên, khuyến khích tinh thần sáng tạo và rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp. Từ đó, nhiều chủ trương, chính sách được xây dựng theo hướng mở, linh hoạt và nhân văn, tạo điều kiện để sinh viên phát huy tối đa năng lực, nuôi dưỡng niềm tự hào khi theo học nghề.

Dấu ấn từ hành trình kiến tạo

Dưới sự dẫn dắt của NGƯT.TS Phạm Xuân Khánh, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội đã trở thành điểm sáng của hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Từ vài ngành học ban đầu, đến nay trường đào tạo 46 nghề ở ba cấp trình độ: cao đẳng, trung cấp và sơ cấp; trong đó có bảy nghề trọng điểm trình độ cao đẳng cấp độ quốc tế như: Cơ điện tử, Cắt gọt kim loại, Công nghệ ô tô, Điện công nghiệp, Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp, Điện tử công nghiệp, Thiết kế đồ họa.

anh-5.jpg
Dưới sự dẫn dắt của người "thuyền trưởng" giàu kinh nghiệm, sinh viên HHT giành được nhiều giải thưởng lớn trong nước và quốc tế.

Để nâng cao hiệu quả chất lượng đào tạo của nhà trường, thầy Phạm Xuân Khánh chủ trương đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy theo hướng “tiên phong trong đào tạo nghề chất lượng cao”, “mỗi bài học là công việc, mỗi môn học là một sản phẩm”... Sinh viên không chỉ học lý thuyết mà được trực tiếp thực hành, sản xuất, nghiên cứu và làm ra sản phẩm có tính ứng dụng.

Đặc biệt, thầy coi liên kết doanh nghiệp là “đường ngắn nhất” để gắn giáo dục với thị trường lao động. Hiện nhà trường duy trì và phát triển hợp tác với hơn 400 doanh nghiệp, trong đó nhiều đơn vị ký hợp đồng đào tạo theo đơn đặt hàng như: Tập đoàn Hanwha, Công ty X – Tech Future, Công ty Carehome, Daikin, Công ty Thang máy Gama Lift, Công ty CP Cơ khí CNC Hưng Thịnh… Nhờ vậy, hàng nghìn sinh viên tốt nghiệp được giới thiệu việc làm, nhiều người có thu nhập cao ngay sau khi ra trường.

Là người sớm nhận ra vai trò then chốt của chuyển đổi số trong quản trị giáo dục, thầy Khánh đã chỉ đạo xây dựng hệ thống quản lý tổng thể, tích hợp dữ liệu đào tạo, tuyển sinh, hành chính và hỗ trợ sinh viên, giúp mọi quy trình được số hóa, minh bạch, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Đáng chú ý, thầy Khánh còn hết sức chú trọng các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, tạo điều kiện cho sinh viên học tập thực tiễn, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp. Với vai trò người đứng đầu nhà trường, thầy luôn trực tiếp chỉ đạo, theo sát công tác tổ chức và huấn luyện tại các kỳ thi tay nghề, từ cấp thành phố đến quốc gia và quốc tế. Dưới sự điều hành tận tâm và chuyên nghiệp của thầy, các kỳ thi do trường đăng cai đều được đánh giá cao, góp phần khẳng định uy tín của nhà trường và vị thế giáo dục nghề nghiệp Thủ đô.

Không chỉ chú trọng chuyên môn, thầy Khánh còn coi trọng trách nhiệm xã hội của nhà trường. Nhiều năm liền, thầy trực tiếp chỉ đạo các đội hình tình nguyện gồm cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường tham gia chương trình hỗ trợ chuyển đổi số tại cơ sở giúp các phường, xã hoàn thiện dữ liệu dân cư, tập huấn kỹ năng số cho người dân. Những việc làm thiết thực ấy đã được UBND TP Hà Nội ghi nhận, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp về ngôi trường luôn gắn kết trách nhiệm xã hội với chuyên môn đào tạo.

anh-3.jpg
Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì dịp kỷ niệm 15 năm thành lập trường.

Song song với vai trò quản lý, NGƯT.TS Phạm Xuân Khánh còn được biết tới với vai trò nhà nghiên cứu không ngừng sáng tạo. Thầy chủ trì và tham gia hàng chục đề tài khoa học các cấp, trong đó nhiều sáng kiến được đánh giá cao về tính ứng dụng. Bên cạnh đó, thầy còn luôn quan tâm tới phong trào đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong sinh viên. Chính sự đồng hành ấy đã giúp nhiều dự án sinh viên của trường đạt giải cao tại các cuộc thi khởi nghiệp cấp thành phố, cấp quốc gia; đồng thời, năm 2025, thầy được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025.

anh-4.jpg
NGƯT.TS Phạm Xuân Khánh (thứ 4 từ trái sang phải) vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Với những đóng góp bền bỉ, NGƯT.TS Phạm Xuân Khánh đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” năm 2025 cùng nhiều Bằng khen, phần thưởng cao quý khác. Song, với thầy, phần thưởng ý nghĩa nhất là niềm tin của đồng nghiệp, sự trân trọng của học trò. Đây chính là điểm tựa, là nguồn động lực để thầy tiếp tục gắn bó, cống hiến và truyền ngọn lửa đam mê cho các thế hệ sinh viên, góp phần làm rạng danh nền giáo dục nghề nghiệp Thủ đô.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ