Người phụ nữ trữ 150 kg động vật rừng trái phép trong tủ lạnh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện người phụ nữ ở TP Pleiku (Gia Lai) tàng trữ 150 kg động vật rừng nghi là Cầy vòi Hương và heo rừng.

150 kg động vật rừng mà cơ quan chức năng phát hiện. Ảnh: Công an Gia Lai.
150 kg động vật rừng mà cơ quan chức năng phát hiện. Ảnh: Công an Gia Lai.

Ngày 21/12, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Gia Lai vừa phát hiện, bắt giữ vụ tàng trữ, mua bán 150 kg động vật rừng trái phép.

Theo đó, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 19/12, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát môi trường kiểm tra nhà bà P.H.A (SN 1984, trú tại Làng Ngol Tảh, phường Chi Lăng, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện trong tủ lạnh có 150 kg thực phẩm đông lạnh. Trong đó có 31 cá thể nghi là Cầy vòi Hương đã chết với trọng lượng 60kg và 90kg sản phẩm động vật (nghi heo rừng).

Bà A. khai nhận toàn bộ số hàng trên là của bà T.T.T.L (SN 1987, trú tại phường Phù Đổng, TP. Pleiku) gửi nhờ.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ lô hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp số hàng trên. Ngay sau đó tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật.

Hiện, Phòng Cảnh sát môi trường đã bàn giao vụ việc cho Đội Kiểm Lâm Cơ Động số 2 - Chi Cục Kiểm Lâm tỉnh Gia Lai để xử lý theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba

Kiev khẳng định không có Kế hoạch B

GD&TĐ - Ngoại trưởng Ukraine cho biết, Kiev không có kế hoạch B cho cuộc xung đột với Nga nếu Quốc hội Mỹ từ chối phê duyệt thêm viện trợ quân sự cho nước này.
Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…