Người phụ nữ bị nhục mạ, lột quần áo, đánh ghen ở Cà Mau đề nghị khởi tố vụ án

GD&TĐ - Thông tin mới liên quan đến vụ hai người nam nữ bị lột sạch quần áo, đánh ghen, quay clip nhục mạ ở Cà Mau, rạng sáng 23/5, người phụ nữ bị đánh ghen trong clip đã gửi đơn đề nghị khởi tố vụ án đối với những người đã đánh và làm nhục mình.

Ảnh cắt từ clip được đăng tải trên mạng xã hội.
Ảnh cắt từ clip được đăng tải trên mạng xã hội.

Liên quan đến vụ việc, chiều 22/5, UBND huyện Cái Nước (Cà Mau) đã chỉ đạo Công an huyện phối hợp với UBND xã Đông Hưng xác minh, xử lý thông tin vụ đánh ghen gây xôn xao dư luận.

Bước đầu xác định, người đàn ông bị trói xuất hiện trong clip đánh ghen là ông N.V.Th, là thượng uý công an đang công tác tại Trại giam Cái Tàu thuộc Tổng Cục 8, Bộ Công an (trụ sở tại xã Khánh An, huyện U Minh, Cà Mau).

Được biết, thương úy công an trong Clip cũng đã bị cơ quan chức năng tạm đình chỉ công tác, đồng thời trại giam Cái Tàu đã tiến hành họp kiểm điểm, đồng thời đề nghị tước quân tịch đối với ông Th. Hiện hồ sơ đang chuyển về Bộ Công an để điều tra xử lí.

Sau khi sự việc lan truyền, thông tin về người phụ nữ có tên T.H.P (29 tuổi, ngụ tại Nguyễn Phích, U Minh) bị bắt quả tang ở cùng phòng với ông Th. được xác định là cán bộ của 1 ấp ở xã Nguyễn Phích, huyện U Minh.

Theo Tiền Phong, P. nói với chồng làm thợ nhôm, về quê xã Đông Hưng (Cái Nước) trông coi nhà cửa để cha mẹ đi khám bệnh Sài Gòn. Còn thượng uý Th. nói với vợ đi đám qua đêm sau giờ làm nhiệm vụ tại K3 - Cái Tàu. Được biết, dù ông Th. và bà P. đã có gia đình riêng nhưng cả hai lại nảy sinh tình cảm ngoài lề nhiều năm nay.

Nhận thấy chồng mình và bà P. vắng mặt cùng thời điểm, bà Nguyễn Thị Diệu (vợ ông Th.) nổi cơn ghen nên khoảng 12 giờ đêm 12/5, bà Diệu cùng gần chục người là người thân của bà, người thân chồng cô P. đến nhà ông Năm T. (nhà cha ruột cô T.H.P).

Tới nơi, bà Diệu cùng những người này đạp cửa xông vào thì phát hiện ông Th. và bà P. trần truồng trên giường. Cả ông Th. và bà P. sau đó bị bắt trói, đánh đập dã man. Bà Diệu dùng kéo, cắt phăng mái tóc cô P. Sau khi công an viên phụ trách ấp đến giải quyết, vụ việc mới tạm lắng xuống, bà P. được mặc quần áo, còn ông Th. bỏ đi ngay sau đó.

Hiện tại, Công an huyện Cái Nước cũng cho biết, bà T. H. P đã viết đơn gửi Công an huyện Cái Nước yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với những người đã hành hung bà.

Thông tin trên Báo Giao thông, ông Phạm Phúc Giang, Chủ tịch UBND huyện Cái Nước (Cà Mau) cho biết, UBND huyện đã có chỉ đạo cho công an huyện xác minh, làm rõ nội dung, quá trình sự vụ xảy ra.

Cũng theo ông Giang, qua xem clip thì vụ việc quá dã man. “Dù họ có thỏa thuận, nhưng chúng tôi sẽ xử lý nghiêm vụ việc, sai đến đâu thì xử lý đến đó theo đúng quy định của pháp luật, nhằm kịp thời trấn an dư luận”, ông Giang nhấn mạnh.

Như GD&TĐ đưa tin trước đó, mọt đoạn clip được phát tán trên mạng xã hội ghi lại cảnh đôi nam nữ bị lột sạch quần áo, nhục mạ. Sự việc xảy ra lúc 1 giờ sáng 13/5, tại xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau đã xảy ra một vụ đánh ghen tàn nhẫn.

Theo đoạn clip được phát tán trên mạng xã hội, khi đến nhà ông C., người vợ cùng đám đông xông vào phòng ngủ kéo đôi nam nữ ra ngoài phòng khách.

Đôi nam nữ bị 1 nhóm người trói tay chân lại, người phụ nữ bị trói nằm dưới nền nhà, người đàn ông ngồi trên giường.

Lúc này, người đàn ông bị nhóm anh, em của vợ đánh đập chảy máu mặt, rồi ông này tự cởi trói, tìm quần áo mặc vào và một lúc sau nhóm đánh ghen bỏ đi.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ, xử lý.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.