Người nợ tiền sử dụng đất sau 28/2 phải trả theo giá cao hơn

GD&TĐ - Theo Nghị định số 79/2019/NĐ-CP của Chính phủ, từ 28/2/2021, các hộ dân nợ tiền sử dụng đất phải chịu mức thuế cao hơn trước do khung giá đất tăng.

Người nợ tiền sử dụng đất sau 28/2 phải trả theo giá cao hơn
Sau 28/2/2021, người dân phải nộp tiền sử dụng đất với mức cao hơn, tùy vào vị trí đất (ảnh internet).
Sau 28/2/2021, người dân phải nộp tiền sử dụng đất với mức cao hơn, tùy vào vị trí đất (ảnh internet).

Đại diện Cục thuế Hà Nội cho biết, khung giá đất được điều chỉnh 5 năm 1 lần. Căn cứ Nghị định số 79/2019/NĐ-CP của Chính phủ, từ 28/2/2021 khung giá đất tại Hà Nội sẽ được điều chỉnh tăng. Vì vậy, người nợ tiền sử dụng đất hoặc người chuyển nhượng đất sau 28/2/2021 cũng sẽ phải nộp thuế đất theo mức cao hơn.

Mức giá đất sẽ tùy thuộc vào từng vị trí. Ví dụ, một số nơi trước đây là thị trấn khung giá đất ở chỉ 1 đồng/m2, nhưng sau khi được công nhận là thị xã thì giá đất được điều chỉnh tăng lên 2 đồng/m2. Vì vậy, người dân nộp tiền sử dụng đất sau 28/2 sẽ phải chịu mức phí của 2 đồng/m2.

Theo Cục thuế Hà Nội, các hộ dân cần mở sổ đỏ của gia đình, trên bìa đỏ sẽ có phần ghi về tiền sử dụng đất. Nếu sổ đỏ nào ghi chưa nộp tiền sử dụng đất thì gia đình đó cần đến Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh các Quận, Huyện, Thị xã để được hướng dẫn thủ tục trả nợ theo chính sách quy định tại Nghị định 79/2019/NĐ-CP của Chính phủ trước ngày 28/02/2021.

Để phục vụ việc nộp tiền sử dụng đất của người dân, Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh các Quận, Huyện, Thị xã sẽ làm việc cả thứ 7 và chủ nhật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

4 người ngộ độc sau khi ăn nấm

GD&TĐ - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận 4 trường hợp vào viện với các triệu chứng ngộ độc, sau khi cùng ăn nấm có màu hồng nhạt.

PGS.TS Lê Thanh Hà và sản phẩm nghiên cứu.

Thiết bị biến ánh mắt thành lời nói

GD&TĐ - Thiết bị giao tiếp thông minh “made in Vietnam” giúp người mất tiếng nói tìm lại kết nối với cuộc sống là sản phẩm của các nhà khoa học Trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội.

Những người thường xuyên trễ hẹn không quan tâm đến cảm xúc của người khác. (Ảnh: ITN)

'Bắt thóp' tâm lý người hay trễ hẹn

GD&TĐ - Người có thói quen đi trễ có thể muốn thu hút sự chú ý hoặc họ chỉ quan tâm đến bản thân mình mà không bận tâm việc người khác đang chờ đợi.