Người nghèo vùng dân tộc thiểu số, miền núi Thanh Hóa được hỗ trợ nhà ở

GD&TĐ - Hàng nghìn hộ nghèo ở một số huyện miền núi, vùng cao, biên giới của tỉnh Thanh Hóa đã được hỗ trợ nhà ở từ Chương trình mục tiêu quốc gia.

Ngôi nhà của gia đình bà Lê Thị Long, thị trấn Lang Chánh (Thanh Hóa) trước khi được Nhà nước hỗ trợ tiền xây dựng nhà mới. Ảnh: TL
Ngôi nhà của gia đình bà Lê Thị Long, thị trấn Lang Chánh (Thanh Hóa) trước khi được Nhà nước hỗ trợ tiền xây dựng nhà mới. Ảnh: TL

Người nghèo có nơi “an cư”

Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định về “Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo của tỉnh Thanh Hóa thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025”.

Đề án nêu trên được thực hiện tại 6 huyện miền núi, vùng cao và biên giới, gồm: Bá Thước, Thường Xuân, Lang Chánh, Quan Hóa, Quan Sơn và Mường Lát.

Tại bản Đồng Tâm, xã Phú Nghiêm, huyện vùng cao, biên giới Quan Hóa (Thanh Hóa), có gia đình ông Cao Văn Uỳnh, thuộc diện hộ nghèo, bao năm qua phải cư ngụ trong căn nhà dột nát. Năm 2022, gia đình ông được Nhà nước hỗ trợ 50 triệu làm nhà ở.

Ngoài số tiền hỗ trợ của Nhà nước, còn có sự hỗ trợ của anh em dòng tộc và người dân địa phương. Sau khi ngôi nhà mới được hoàn thành, cuộc sống của gia đình ông Uỳnh đã ổn định, yên tâm lao động, sản xuất. Ông Uỳnh rất phấn khởi và cảm ơn sự quan tâm của chính quyền đã tạo điều kiện cho gia đình ông được “an cư”, phấn đấu sớm thoát khỏi hộ nghèo.

Cùng với triển khai hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, thông qua MTTQ huyện, các đoàn thể, địa phương, nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân đã chung tay, đồng hành hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo, cận nghèo.

Qua đó, góp phần giúp đồng bào nghèo vùng dân tộc thiểu số, miền núi cao, biên giới ở Thanh Hóa sớm ổn định nơi ở, tích cực lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Căn nhà mới của gia đình bà Lê Thị Long, ở thị trấn Lang Chánh (Thanh Hóa). Ảnh: TL
Căn nhà mới của gia đình bà Lê Thị Long, ở thị trấn Lang Chánh (Thanh Hóa). Ảnh: TL

Ông Trần Đình Cảnh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quan Hóa, cho biết, cùng với các chính sách hỗ trợ nhà ở khác của Nhà nước, năm 2023, thông qua kênh Ủy ban MTTQ, huyện đã hỗ trợ nhà cho 60 gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

“Thời gian tới, Ủy ban MTTQ huyện tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể kêu gọi nhân dân, doanh nghiệp, cán bộ công chức, viên chức chung tay đóng góp để có thêm nguồn lực hỗ trợ các gia đình có khó khăn về nhà ở…”, ông Cảnh cho hay.

Hàng nghìn hộ nghèo có nhà mới

Bà Lê Thị Long, ở thị trấn Lang Chánh, thuộc diện hộ nghèo, chồng mất sớm, một mình ở vậy nuôi các con, khiến đời sống càng thêm khó khăn.

Nhiều năm qua, bà Long và các con phải sống trong căn nhà tranh tre tạm bợ, dột nát. Năm 2023, thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình bà được Nhà nước hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà mới khang trang.

“Lúc xây dựng ngôi nhà mới, gia đình tôi nhận được sự hỗ trợ rất nhiều cả về vật chất lẫn tinh thần từ chính quyền địa phương. Bà con lối xóm đến động viên, chia sẻ công sức với mẹ con tôi, để ngôi nhà được sớm hoàn thành.

Năm nay, mẹ con tôi đã được ở trong ngôi nhà kiên cố rồi. Vì thế, mùa mưa bão kéo đến, cũng không còn cảm giác nơm nớp lo sợ nữa. Mẹ con chúng tôi xin cảm ơn Chính sách của Đảng và Nhà nước rất nhiều…”, bà Long chia sẻ.

Để thực hiện Đề án, hồi tháng 7 vừa qua, UBND huyện Lang Chánh đã ban hành Công văn số 1316/UBND-KTHT về việc tiếp tục thực hiện “Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững” năm 2023.

Theo đó, trên cơ sở báo cáo, đề xuất của UBND các xã, thị trấn, UBND huyện Lang Chánh đã ban hành Quyết định phê duyệt danh sách hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ nhà ở.

Tổng số hộ đề nghị được hỗ trợ nhà ở là 747 hộ, với tổng kinh phí hỗ trợ gần 21,5 tỉ đồng. Trong đó, có 327 hộ dân được xây nhà mới và 420 hộ dân sửa chữa nhà ở.

Ông Lê Văn Luyến, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lang Chánh (người giữa) thăm ngôi nhà mới của bà Lê Thị Long. Ảnh: TL

Ông Lê Văn Luyến, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lang Chánh (người giữa) thăm ngôi nhà mới của bà Lê Thị Long. Ảnh: TL

Các hộ nghèo, cận nghèo đã, đang tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà ở. Hiện, các phòng, ban trên địa bàn huyện thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện, đảm bảo chính xác đến từng hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở thuộc diện được hỗ trợ. Không để xảy ra thất thoát, tiêu cực và đảm bảo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhà ở đạt chất lượng theo quy định.

Ông Lê Văn Luyến, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lang Chánh cho biết, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị huyện, Ủy ban MTTQ huyện, đoàn thể tổ chức vận động hội viên giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo xây mới, sửa chữa nhà ở.

“Ủy ban MTTQ huyện phát huy cao nhất khả năng huy động nguồn lực từ cộng đồng, các nhà cung cấp vật liệu và hộ gia đình để việc xây mới, sửa chữa nhà đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả.

Trong năm 2023, thông qua kênh Ủy ban MTTQ, huyện đã kêu gọi nhà hảo tâm quyên góp, hỗ trợ được 67 ngôi nhà, trong đó có 65 căn nhà làm mới và 2 hộ sửa chữa nhà ở”, ông Luyến thông tin.

Có thể nói, nhờ sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, sự chung tay, trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương đã, đang góp phần giúp hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Thanh Hóa có nhà ở, ổn định cuộc sống.

Theo thống kê, năm 2022, tỉnh Thanh Hóa có hơn 2.200 hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa nhà ở, với tổng kinh phí hơn hàng chục tỉ đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ