Người mẫu nổi tiếng Hàn Quốc đột ngột qua đời ở tuổi 32

GD&TĐ - Nữ người mẫu nổi tiếng Shin Hae Ri của Hàn Quốc đã qua đời đột ngột ở tuổi 32 khiến nhiều xót xa.

Truyền thông Hàn Quốc mới đây đưa tin về sự ra đi đột ngột của nữ người mẫu Shin Hae Ri ở tuổi 32.

Theo đó, trên trang cá nhân, người mẫu Jo Ji Young chia sẻ: "Xin mọi người hãy gửi lời chia buồn sâu sắc và cầu nguyện cho Haeri, để cô ấy không cảm thấy cô đơn trên hành trình cuối cùng của mình".

Nguyên nhân qua đời của nữ người mẫu chưa được công bố. Tang lễ của cô được tổ chức tại Bệnh viện Deojeoun Care ở Nowon-gu, Seoul (Hàn Quốc) và an táng vào chiều ngày 15/9.

Shin Haeri 1.jpg
Nữ người mẫu nổi tiếng Shin Hae Ri của Hàn Quốc đột ngột qua đời ở tuổi 32.

Trong bài đăng cuối cùng, Shin Hae Ri viết: "Tôi bây giờ đang giảm cân, khuôn mặt trông sắc nét hơn… Tôi nên cắt tóc ngắn hay để tóc dài? Tôi chưa thể quyết định được".

Sau khi tin tức Shin Hae Ri qua đời được công bố, rất đông bạn bè, người hâm mộ đã bày tỏ niềm tiếc thương đối với cô vì tuổi đời của nữ người mẫu còn quá trẻ.

Họ viết: "Chúng tôi sẽ nhớ bạn nhiều, người yêu dấu", "Hãy buông bỏ gánh nặng và yên nghỉ nhé", "Tôi mong bạn sẽ tự do bay lên nơi tốt đẹp hơn"…

Shin Haeri cv.jpg

Shin Hae Ri tên thật là Shin Hwa Jin, nổi tiếng từ năm 2012 khi sau khi lọt vào vòng loại Hoa hậu Hàn Quốc Gyeongsangnam-do. Cô làm người mẫu đường đua từ năm 2014 – 2019. Từ năm 2018, cô hoạt động như người mẫu cho tổ chức MMA Hàn Quốc Road FC.

Đầu tháng 9, cô tuyên bố giải nghệ với tư cách là người mẫu Road FC. Bày tỏ cảm xúc buồn vui lẫn lộn của mình, nữ người mẫu cho biết: "Tôi nghĩ mình cảm thấy nhẹ nhõm nhưng thực tế thậm chí còn rơi nước mắt".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Xung đột Trung Đông đang gây đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy chi phí logistics và vật tư đầu vào tăng mạnh, tạo áp lực trực tiếp lên sản xuất nông nghiệp và sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có thư ngỏ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị cung ứng vật tư đầu vào và logistics, giữ ổn định hoặc giảm giá, tối đa hóa công suất để đảm bảo nguồn cung trong nước và hỗ trợ sản xuất.