Nguồn tin của trang Avia-pro nhấn mạnh rằng các thỏa thuận đã có thể thực hiện được sau một thời gian dài căng thẳng giữa hai bên.
Trước đây những mỏ hydrocarbon ở tỉnh Al-Hasakah, Raqqa và Deir ez-Zor đóng vai trò là công cụ tài chính quan trọng trong tay nhóm vũ trang người Kurd, chủ yếu là Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), nhằm củng cố ảnh hưởng của họ.
Sự kiểm soát này được duy trì bởi Quân đội Hoa Kỳ, giúp Washington sử dụng nguồn lực dầu mỏ làm đòn bẩy chống lại Damascus và các đồng minh của nước này là Nga và Iran. Hiện nay tình hình đang thay đổi và người Kurd dường như buộc phải tìm tiếng nói chung với chính quyền mới của Syria.
Cho đến gần đây, dầu mỏ từ những vùng lãnh thổ này vẫn là vấn đề gây tranh cãi. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố rõ ràng rằng Quân đội Mỹ vẫn ở lại Syria chính là để "bảo vệ dầu mỏ".
Một lực lượng quân sự hạn chế của Hoa Kỳ đóng quân gần các mỏ dầu quan trọng không chỉ cung cấp cho người Kurd sự hỗ trợ về mặt quân sự, mà còn mang lại tính ổn định kinh tế thông qua hoạt động buôn bán tài nguyên.
Mặc dù vậy, sự thay đổi quyền lực ở Damascus và sự ra đi của Tổng thống Bashar al-Assad đã thay đổi cán cân sức mạnh. Các nhà lãnh đạo mới của Syria, được Thổ Nhĩ Kỳ và một số nước Ả Rập ủng hộ, rõ ràng đang tìm cách giành lại quyền kiểm soát tài sản quốc gia của họ.
Trong khi đó người Kurd, vốn đã mất đi niềm tin trước đây vào sự bảo vệ của Mỹ, đang phải nhượng bộ. Việc cung cấp dầu cho Damascus không chỉ là một cử chỉ kinh tế mà còn là tín hiệu cho thấy sự sẵn sàng thỏa hiệp chính trị trong bối cảnh phương Tây và Hoa Kỳ đang mất đi vị thế trước đây của họ trong khu vực.
Theo quan điểm của Nga, diễn biến này có vẻ như là kết quả hợp lý của chính sách thất bại của Washington. Moskva đã nhiều lần chỉ ra rằng sự hiện diện của Mỹ tại Syria là bất hợp pháp và việc tước đoạt dầu mỏ của Syria dưới chiêu bài chống khủng bố là một nỗ lực trắng trợn nhằm phá hoại chủ quyền của đất nước.