Người Hàn lo cho trò cưng của thầy Park

GD&TĐ -  Viết về cuộc đọ sức giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia, báo chí Hàn Quốc tỏ ra khá lo ngại cho đội bóng của thầy Park Hang-seo, đặc biệt là về Công Phượng.

Người Hàn lo cho trò cưng của thầy Park

Theo tờ MK Sports của Hàn Quốc, khả năng Việt Nam thắng được Malaysia không phải là không có. Tuy nhiên nỗi lo đến từ các cá nhân riêng lẻ, trong đó Công Phượng có thể xem là vị trí đáng lo ngại nhất với thầy Park.

MK Sports phân tích ĐT Việt Nam muốn đủ điều kiện tham dự vòng loai cuối cần phải giành được nhiều điểm nhất có thể trong các cuộc đối đầu với các đội bóng cùng khu vực. Điều đó có nghĩa là họ phải thắng cả Malaysia, Indonesia ở hai trận đấu tới sau khi đã hòa 0-0 với Thái Lan. 

Tờ MK Sports phân tích: “Tuyển Việt Nam để đủ điều kiện tham dự vòng loại cuối cùng World Cup 2022 thì phải giành được càng nhiều điểm càng tốt trước các đối thủ cùng khu vực Đông Nam Á. Vì thế, kết quả hai trận đấu Việt Nam gặp Malaysia (10/10) và Indonesia (15/10) sẽ rất quan trọng.

"Để thực hiện tốt nhiệm vụ ấy, các tiền đạo của ĐT Việt Nam cần biết cách tỏa sáng đúng lúc. Tuy nhiên trường hợp của Cong Phượng là khá đáng lo ngại khi anh hầu hết toàn dự bị khi chuyển sang chơi cho Sint-Truidense.

Đây là vị trí đáng lo ngại của ĐT Việt Nam bởi các cầu thủ muốn có phong độ tốt cần được thi đấu thường xuyên hơn".

Theo dự đoán của giới chuyên môn, Công Phượng nhiều khả năng sẽ được thầy Park xếp dự bị, tiền đạo đá chính có thể là Anh Đức hoặc Tiến Linh. Dẫu vậy người ta vẫn rất mong chờ được thấy sự thể hiện của Công Phượng.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra trên SVĐ Mỹ Đình lúc 20h tối nay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các kỹ sư tháo dỡ pin xe điện đã qua sử dụng. Ảnh: Alamy

Vòng đời mới của pin điện

GD&TĐ - Trung Quốc hiện là thị trường xe điện lớn nhất thế giới, đồng thời giữ vai trò trung tâm trong sản xuất pin toàn cầu.

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại điểm thi THPT Quế Võ 1. Ảnh: TL

Đổi mới để nâng cao chất lượng tuyển sinh lớp 10

GD&TĐ - Để nâng cao chất lượng giáo dục và đảm bảo công bằng, từ năm học 2026 - 2027, tỉnh Bắc Ninh yêu cầu tất cả học sinh muốn học THPT đều phải tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10, đồng thời áp dụng nhiều điểm mới trong cách tính điểm và đăng ký nguyện vọng.