Người hâm mộ yêu cầu huấn luyện viên U23 Thái Lan từ chức

GD&TĐ - Trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá Thái Lan, rất nhiều người hâm mộ đã đồng loạt lên tiếng đòi sa thải HLV Worrawoot Srimaka.

HLV Worrawoot Srimaka nguy cơ mất chức sau thành tích kém cỏi của U23 Thái Lan.
HLV Worrawoot Srimaka nguy cơ mất chức sau thành tích kém cỏi của U23 Thái Lan.

Trước thềm vòng chung kết U23 Châu Á, người hâm mộ Thái Lan kỳ vọng đội nhà sẽ tiến xa ở U23 châu Á với lứa cầu thủ trẻ được đầu tư bài bản cùng nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu.

Dẫu vậy, thầy trò HLV Worrawoot Srimaka đã gây thất vọng nặng nề khi sớm dừng bước ở vòng đấu bảng khi chỉ có được ví trị thứ 3 tại bảng C và đánh mất vé đi tiếp vào tay U23 Việt Nam cùng U23 Hàn Quốc.

Thất bại trước U23 Hàn Quốc và sớm bị loại tại VCK U23 Châu Á đã như "giọt nước tràn ly", và làn sóng giận dữ của người hâm mộ lại 1 lần nữa hướng về HLV Worrawoot Srimaka.

Trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá Thái Lan, rất nhiều người hâm mộ đã đồng loạt lên tiếng đòi sa thải HLV Worrawoot Srimaka. cổ động viên Voi Chiến tỏ ra giận dữ khi không thể chấp nhận được việc đội bóng con cưng của mình liên tục phải núp bóng U23 Việt Nam trong nhiều năm qua ở những giải đấu lớn.

"Làm ơn đưa ông ấy về nhà, chơi bóng bàn hay môn thể thao gì đó. Chứ Worrawoot Srimaka còn dẫn dắt thì chúng ta còn núp bóng U23 Việt Nam thôi", Benja Phumwat buông lời cay đắng.

Người hâm mộ có tên là Siomporn: "Thái Lan thua U23 Việt Nam nhiều, thừa nhận đi họ là đội bóng số 1 Đông Nam Á hiện tại. Tại sao chúng ta không mua lấy vài cầu thủ của họ cho giải quốc nội nhỉ. Rất nhiều những đội bóng nước ngoài đang để mắt tới cầu thủ U23 Việt Nam đấy thôi. Bóng đá Việt Nam có những người như ông Park Hang Seo nên rất đoàn kết, còn HLV của chúng ta thì sao".

"Xin ông Worrawoot Srimaka hãy dừng lại, các cầu thủ Thái Kiều rất tài năng nhưng vào tay ông thì mọi thứ lại đổ bể hết", một CĐV khác của U23 Thái Lan lên tiếng.

Hiện tại, Madam Pang và Liên đoàn bóng đá Thái Lan vẫn chưa lên tiếng về tương lai của HLV Worrawoot Srimaka. Tỷ phú Thái Lan chỉ lên tiếng xin lỗi người hâm mộ và động viên lứa cầu thủ trẻ vượt qua thất bại này và hướng về tương lai phía trước.

Trưởng đoàn U23 Thái Lan chia sẻ: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả người hâm mộ vì luôn ở bên cổ vũ tinh thần. Một lần nữa xin lỗi đã làm các bạn thất vọng. Nhưng với tư cách là trưởng đoàn, Pang tin rằng các cầu thủ trẻ đang ở trạng thái tốt nhất trong sự nghiệp".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ