Người Hà Nội xếp hàng như thời bao cấp mua bánh chưng, giò chả

Người Hà Nội xếp hàng như thời bao cấp mua bánh chưng, giò chả

Từ sáng sớm nay 23/1 (29 Tết), nhiều người dân Hà Nội đã tới xếp hàng tại quán bán bánh chưng, giò chả có tiếng hàng chục năm tại phố cổ để đợi tới lượt mua hàng. Nơi đây, vẫn được khách hàng gọi bằng cái tên “cửa hàng thời bao cấp” vì cứ mỗi dịp Tết đến, rất nhiều người tới đây mua những chiếc bánh chưng cúng gia tiên đầu năm mới.

Hàng giò chả, bánh chưng nổi tiếng trên phố Hàng Bông lại xuất hiện cảnh khách xếp hàng mua.
Hàng giò chả, bánh chưng nổi tiếng trên phố Hàng Bông lại xuất hiện cảnh khách xếp hàng mua. 
Nhiều khách hàng yêu thích quán bởi ở đây bánh chưng có mùi thơm nếp, nem chua thịt dẻo, ít cay và có hương vị riêng.
Nhiều khách hàng yêu thích quán bởi ở đây bánh chưng có mùi thơm nếp, nem chua thịt dẻo, ít cay và có hương vị riêng. 
Bánh chưng có giá 60.000 đồng/chiếc. Giò chả 200.000 đồng/kg.
 Bánh chưng có giá 60.000 đồng/chiếc. Giò chả 200.000 đồng/kg.
Hằng năm, cứ từ khoảng 25 tháng Chạp trở đi, số lượng bánh chưng giò chả bán ra tại cửa hàng có thể gấp từ vài chục đến cả trăm lần ngày thường.
Hằng năm, cứ từ khoảng 25 tháng Chạp trở đi, số lượng bánh chưng giò chả bán ra tại cửa hàng có thể gấp từ vài chục đến cả trăm lần ngày thường. 
Mỗi người phải chờ từ 30 - 45 phút mới tới lượt vào mua.
 Mỗi người phải chờ từ 30 - 45 phút mới tới lượt vào mua.
Bên trong cửa hàng, nhân viên luôn tay tất bật bán hàng cho khách.
 Bên trong cửa hàng, nhân viên luôn tay tất bật bán hàng cho khách.
Lượng mua quá lớn nên bánh chưng sau khi làm xong ngay lập tức được vận chuyển đến cửa hàng.
Lượng mua quá lớn nên bánh chưng sau khi làm xong ngay lập tức được vận chuyển đến cửa hàng. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Những tuyến phố khang trang, sạch sẽ ngày càng nhiều. Ảnh BTH

Quý Lộc (Thanh Hóa) nâng cao năng lực truyền thông để thoát nghèo bền vững

GD&TĐ - Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025, xã Quý Lộc (Thanh Hóa) đang triển khai đồng bộ Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin, coi đây là giải pháp then chốt nhằm nâng cao nhận thức, thu hẹp khoảng cách thông tin, tạo nền tảng vững chắc để người dân vươn lên thoát nghèo bền vững.