Người đồng hành tin cậy

GD&TĐ - Tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sinh viên học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học.

Lê Huỳnh Tâm - sinh viên năm cuối Trường ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh (ngoài cùng bên trái) tham gia các hoạt động tình nguyện. Ảnh: NVCC
Lê Huỳnh Tâm - sinh viên năm cuối Trường ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh (ngoài cùng bên trái) tham gia các hoạt động tình nguyện. Ảnh: NVCC

Thông qua các chương trình, hoạt động của tổ chức này, sinh viên trưởng thành và phát triển toàn diện hơn.

Kết hợp hài hòa giữa phong trào và chuyên môn

Là sinh viên năm cuối Trường ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh, Lê Huỳnh Tâm đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trong suốt quá trình học tập, rèn luyện và nghiên cứu tại trường. Huỳnh Tâm cho biết: Các hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên đều hướng đến hỗ trợ sinh viên về học tập, nghiên cứu. Đơn cử như: Chiến dịch Blouse trắng; tình nguyện mùa hè xanh; xuân tình nguyện. Đặc biệt, gần đây nhất là hỗ trợ các phường, quận trên địa bàn TP Hồ Chí Minh kết nối các sinh viên ngành y và dược, bác sĩ hỗ trợ cộng đồng phòng, chống dịch Covid-19.

“Từ các hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, chúng em được trải nghiệm thực tế, quan trọng hơn là chung tay, góp sức đẩy lùi đại dịch. Tham gia vào những hoạt động này, chúng em trưởng thành hơn nhiều vì có thêm kinh nghiệm thực tiễn và phát triển nhiều kỹ năng sống”– Huỳnh Tâm bộc bạch, đồng thời khẳng định: Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên giúp người học có môi trường học tập tốt, đồng thời phát huy được thế mạnh sở trường của mình. Trên cơ sở đó, sinh viên xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện tinh thần tự chủ trong hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học.

Nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên là hỗ trợ sinh viên trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học; nhất là trong giai đoạn dạy học trực tuyến, ThS Lê Mạnh Hùng – Bí thư Đoàn trường, Trường ĐH Mở Hà Nội cho hay: Thời gian qua, Đoàn trường có nhiều hoạt động thiết thực cho sinh viên. Chẳng hạn như, thực hiện tốt phong trào “sinh viên 5 tốt”, tích cực tổ chức các cuộc thi, sân chơi học thuật. Các cuộc thi Olympic Tin học, Tiếng Anh không chuyên, cuộc thi về kiến thức chuyên ngành, tổ chức các buổi định hướng cho sinh viên xây dựng kế hoạch học tập, nghiên cứu khoa học đều có sự tham gia của Đoàn trường.

Với sự vào cuộc của Chi đoàn, Chi hội, Trường ĐH Mở Hà Nội đã thành lập được gần 20 câu lạc bộ chuyên ngành với hàng nghìn sinh viên tham gia. Họ là những thành viên tích cực và là cánh tay nối dài trong công tác đào tạo của nhà trường. “Chúng tôi tập hợp những nhân tố điển hình, từ đó nhân rộng và phát triển phong trào học tập, nghiên cứu khoa học với sinh viên toàn trường” - ThS Lê Mạnh Hùng trao đổi, đồng thời cho rằng: Mỗi tổ chức Đoàn – Hội Sinh viên cần kết hợp hài hòa giữa phong trào và chuyên môn, hướng tới bồi dưỡng toàn diện cho người học. Nếu bỏ qua một trong hai yếu tố này thì hoạt động của cơ sở đó chưa thực sự thiết thực và hiệu quả.

ThS Lê Mạnh Hùng trong một buổi tập huấn cho sinh viên về sử dụng không gian mạng. Ảnh: NVCC
ThS Lê Mạnh Hùng trong một buổi tập huấn cho sinh viên về sử dụng không gian mạng. Ảnh: NVCC

“Người chỉ đường, dẫn lối”

Cho rằng, tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên còn giúp sinh viên hướng nghiệp, định hướng mục tiêu nghề nghiệp cho mình, ThS Lê Mạnh Hùng cho biết: Các tổ chức đoàn thể này còn tích cực tham gia hỗ trợ sinh viên khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; góp phần duy trì ổn định việc học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Nói như vậy để thấy rằng, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các trường đại học có vai trò quan trọng trong nâng cao chất lượng học tập và nghiên cứu của sinh viên. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

ThS Lê Mạnh Hùng nhìn nhận, sinh viên bị tác động bởi nhiều yếu tố nên một số em có kết quả học tập, nghiên cứu khoa học chưa tốt. Vì thế, ngoài nỗ lực của bản thân, rất cần sự hỗ trợ của nhà trường, mà ở đó Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên đóng vai trò nòng cốt, giúp sinh viên có động lực phấn đấu trong học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp.

Cùng quan điểm, TS Cao Bá Cường – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 – cho rằng: Tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên là người bạn đồng hành của sinh viên, giúp đỡ, hỗ trợ các em trong suốt quá trình học tập, rèn luyện tại trường.

Trong thời gian dịch bệnh, việc dạy – học chuyển sang hình thức trực tuyến. Do đó, ngoài những hỗ trợ về đời sống vật chất, tinh thần, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 còn triển khai chuỗi chương trình tư vấn học đường nhằm hỗ trợ cho sinh viên về phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện phẩm chất, năng lực. Bên cạnh đó, các tổ chức này còn hỗ trợ các em tham gia giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học; biên tập bộ Hỏi - Đáp về Nghị định 116/2020/NĐ-CP; tổ chức các chương trình, cuộc thi trực tuyến cho sinh viên tham gia rèn luyện kỹ năng, kiến thức ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Theo TS Cao Bá Cường, nghiên cứu khoa học giúp trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp làm việc khoa học cho sinh viên, phục vụ cho quá trình học tập. Tham gia nghiên cứu khoa học còn giúp sinh viên rèn luyện và phát triển nhiều kỹ năng và năng lực làm việc. Đơn cử như: Kỹ năng làm việc nhóm, tư duy logic, biện chứng và phát triển năng lực tự học… Trên tinh thần ấy, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên có vai trò quan trọng như “người chỉ đường, dẫn lối” cho giới trẻ trong học tập, rèn luyện và nghiên cứu của mình.

Cho rằng, động lực học tập, nghiên cứu khoa học là các yếu tố thúc đẩy sinh viên nắm bắt tri thức, phát triển trí tuệ, thúc đẩy việc tìm tòi học hỏi, lãnh đạo Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 đặt vấn đề: Khi xác định động lực học tập, sinh viên luôn gặp những khó khăn nhất định. Do đó, ngoài nỗ lực của bản thân, rất cần sự giúp đỡ của nhà trường, thầy cô, gia đình và xã hội để sinh viên tự tin, tự chủ trong học tập, nghiên cứu, chiếm lĩnh tri thức. Với hình thức phù hợp, tổ chức Đoàn - Hội là nơi được nhiều bạn trẻ gửi gắm tâm tư, nguyện vọng cũng như thể hiện mình nhiều nhất.

Theo TS Cao Bá Cường, giáo dục hiện đại luôn đề cao tính tích cực, chủ động, tự giác trong học tập, tư duy sáng tạo, trau dồi năng lực tự học của sinh viên. Để có động lực học tập tốt, các em cần xác định rõ mục tiêu, nhận thức rõ từng yếu tố tác động tới việc học của bản thân… Trên cơ sở đó, các em cần quyết tâm cao để thực hiện những hoài bão và mục tiêu đã đề ra. Và tất nhiên, rất cần tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên phát huy vai trò, đồng hành cùng sinh viên trên chặng đường này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.
Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.