Người đẹp vô danh Trung Quốc chi bao nhiêu tiền để bước trên thảm đỏ Cannes?

GD&TĐ - Nếu so với lễ trao giải Oscar, sự kiện chỉ dành riêng cho các ngôi sao điện ảnh lớn thì thảm đỏ Cannes lại mở rộng cửa với nhiều người hơn, miễn là chịu chi.

Người đẹp vô danh Trung Quốc chi bao nhiêu tiền để bước trên thảm đỏ Cannes?

Thảm đỏ Liên hoan phim Cannes (LHP Cannes) là chỗ đứng danh giá và hào nhoáng trong các sự kiện quốc tế. Nơi đây còn là cuộc chiến thời trang của các mỹ nhân từ Âu đến Á do đó, nhiều mỹ nhân xem đây là cơ hội không thể bỏ qua dẫu sự nghiệp phim ảnh của họ chẳng có gì đáng kể.

Khách mời của LHP Cannes luôn được quy định rõ ràng và chi tiết. Những người được nhận thư mời tới Liên hoan phim Cannes bao gồm ba loại: ban giám khảo hoặc người có tác phẩm tham gia tranh giải; đại diện thương hiệu tài trợ tại Liên hoan phim Cannes; và cuối cùng là khách mời của đoàn làm phim.

Vé tới dự Liên hoan phim Cannes vốn chỉ tặng chứ không bán. Ban tổ chức liên hoan phim hàng năm đều có một số lượng vé nhất định tặng cho giới chính trị gia, doanh nhân, ông lớn trong ngành điện ảnh hay các thương hiệu đối tác,...

Ngoài loạt tên tuổi là khách của ban tổ chức, những chiếc vé mời còn lại được phân phối bởi các công ty tổ chức sự kiện và truyền thông với mức giá "trên trời". Vì vậy, việc bước vào thảm đỏ hoặc tiệc xa xỉ tại Cannes từ lâu trở thành cuộc đầu tư của các tay chơi lắm tiền nhiều của.

Năm 2015, người mẫu Trương Hinh Dư diện váy hoa cồng kềnh xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim và bị dân mạng bóc mẽ tốn tới 270.000 nhân dân tệ (tương đương gần 100 triệu đồng) để có được tấm vé đến Cannes.
Năm 2015, người mẫu Trương Hinh Dư diện váy hoa cồng kềnh xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim và bị dân mạng bóc mẽ tốn tới 270.000 nhân dân tệ (tương đương gần 100 triệu đồng) để có được tấm vé đến Cannes. 

Các công ty môi giới, du lịch cũng nắm bắt cơ hội này để tung ra gói dịch vụ cao cấp. Mới đây, một bảng giá của công ty du lịch tại Trung Quốc bị rò rỉ cho thấy người có nhu cầu phải chi khoảng 10.000 đến 20.000 EUR (tương đương 200 triệu đến 500 triệu đồng) nếu muốn có mặt tại thảm đỏ nổi tiếng.

Cụ thể, mỗi người phải chi khoảng 9.000 EUR (khoảng 235 triệu đồng) cho một vị trí thường, 13.000 EUR (khoảng 340 triệu đồng) cho vị trí VIP và các dịch vụ phụ trợ khác như nhiếp ảnh gia, chuyên viên trang điểm, xe đưa đón…

Những bữa tiệc VIP truyền thống nằm trong khuôn khổ Cannes của các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Chopard, deGrisogono hay tổ chức từ thiện như amfAR Gala & Party... luôn có sự góp mặt của các ngôi sao hàng đầu thế giới.

Đến dự mỗi buổi tiệc này và chụp ảnh cùng các sao là điều dễ dàng nếu chịu móc hầu bao khoảng 7.000-20.000 EUR (từ 175.500 triệu đồng).

Thảm đỏ Cannes ngày nay mở rộng cửa đón những người lắm tiền nhiều của, kéo theo nhiều gương mặt châu Á xuất hiện tại sự kiện dù không có dấu ấn về sự nghiệp điện ảnh.
Thảm đỏ Cannes ngày nay mở rộng cửa đón những người lắm tiền nhiều của, kéo theo nhiều gương mặt châu Á xuất hiện tại sự kiện dù không có dấu ấn về sự nghiệp điện ảnh.

Những ngôi sao ít tên tuổi của Trung Quốc luôn tích cực chi tiền để có được tấm vé mời danh giá với mong muốn được công chúng biết đến một cách nhanh chóng.

Tuy nhiên, các phóng viên quốc tế luôn có danh sách khách mời sẵn và họ sẽ không chụp ảnh những người không có tên, vì vậy một số nhân vật không tên tuổi ở Trung Quốc cố ý ăn mặc khác người để thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế.

Cũng chính vì những gương mặt vô danh và những trò lố trên thảm đỏ nhiều năm nay mà thảm đỏ LHP Cannes đã phần nào mất đi giá trị ban đầu là quảng bá phim. Nó đã trở thành một nơi trung gian để dùng tiền mua đi bán lại danh tiếng và vài khoảnh khắc được chú ý.

LHP Cannes 2019 dập dìu các người đẹp vô danh Trung Quốc.
LHP Cannes 2019 dập dìu các người đẹp vô danh Trung Quốc.
Nữ diễn viên Thi Dư Phi mải mê sải bước tạo dáng trước ống kính phóng viên nước ngoài. Tuy nhiên tên của cô lại không hề có trong danh sách các minh tinh Hoa ngữ tham dự LHP Cannes năm nay.

Nữ diễn viên Thi Dư Phi mải mê sải bước tạo dáng trước ống kính phóng viên nước ngoài. Tuy nhiên tên của cô lại không hề có trong danh sách các minh tinh Hoa ngữ tham dự LHP Cannes năm nay.

Một nghệ sĩ vô danh gây sốc với chiếc váy cut-out táo bạo, lộ vòng một ngồn ngộn.
Một nghệ sĩ vô danh gây sốc với chiếc váy cut-out táo bạo, lộ vòng một ngồn ngộn.
Một gương mặt khác chơi trội với trang phục "trước ngắn sau dài", cộng thêm quạt và tất "cọc cạch" gây chướng mắt.
Một gương mặt khác chơi trội với trang phục "trước ngắn sau dài", cộng thêm quạt và tất "cọc cạch" gây chướng mắt.
Hai trong số những cô gái "chịu" giữ hình ảnh nhất, nhưng rất tiếc netizen bói cũng không ra đây là ai và đến từ đâu.
 Hai trong số những cô gái "chịu" giữ hình ảnh nhất, nhưng rất tiếc netizen bói cũng không ra đây là ai và đến từ đâu.
Theo QQ, Sina

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ