Người đẹp Việt đạt Á hậu cuộc thi Hoa hậu Quốc tế hé lộ bí quyết cho Thanh Thủy

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Năm 2015, Thúy Vân xuất sắc giành ngôi vị Á hậu 3. Cô cũng là người đẹp Việt giữ thành tích cao nhất tại Hoa hậu Quốc tế.

Hoa hậu Quốc tế là một trong những cuộc thi nhan sắc lâu đời, uy tín nhất thế giới. Đây thường được xem là thế vận hội sắc đẹp, nơi thể hiện tình hữu nghị, ngoại giao giữa đại diện đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Cuộc thi đề cao vẻ đẹp thanh lịch và kiến thức cũng như tư duy ngoại giao của các thí sinh.

Vừa qua, Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy đã trở thành đại diện của Việt Nam tiếp tục chinh chiến tại sân chơi sắc đẹp này.

Thanh Thủy sinh năm 2002, người đẹp cao 1m76, sinh ra và lớn lên tại Đà Nẵng. Cô từng đạt giải Hoa khôi sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng năm 2021), Á khôi 1 cuộc thi Học sinh - Sinh viên thanh lịch TP Đà Nẵng năm 2021, là một trong 36 sinh viên có cơ hội được trao đổi sinh viên ở Đại học Ubon Ratchathani, Thái Lan.

Nàng hậu hiện đang theo học 2 trường là Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) và Đại học Greenwich Việt Nam. Cô có khả năng giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh và tiếng Hàn.

Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy trở thành đại diện của Việt Nam tham gia Hoa hậu Quốc tế.

Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy trở thành đại diện của Việt Nam tham gia Hoa hậu Quốc tế.

Ngay sau khi vừa được công bố chính thức, trang chủ Hoa hậu Quốc tế (Miss International) đăng tải bài viết để giới thiệu về nàng hậu xứ Quảng.

Ban tổ chức của cuộc thi Hoa hậu Quốc tế viết: "Huỳnh Thị Thanh Thủy là đại diện chính thức của Việt Nam tại Hoa hậu Quốc tế 2024. Cô là Hoa hậu Việt Nam đương nhiệm đầu tiên dự thi Hoa hậu Quốc tế".

Sau khi bài viết đăng tải, đã có hàng ngàn bình luận thể hiện sự yêu mến và ủng hộ gửi tới Thanh Thủy như: "Cô ấy xinh đẹp quá, đây là lời chúc mừng từ Philippines", "Cô ấy như búp bê vậy", "Cô ấy là hoa hậu của cuộc thi sắc đẹp lâu đời nhất Việt Nam, chắc chắn cô ấy sẽ để lại ấn tượng"....

Thúy Vân từng giành ngôi vị Á hậu 3 Hoa hậu Quốc tế.

Thúy Vân từng giành ngôi vị Á hậu 3 Hoa hậu Quốc tế.

Đặc biệt, sau khi hay tin Hoa hậu Thanh Thủy sẽ đại diện Việt Nam thi Miss International 2023, Thúy Vân cũng đã có lời nhắn gửi đến đàn em.

"Chào Thanh Thủy, Vân xin chúc bạn sẽ có một tinh thần tốt, trạng thái thoải mái đến với cuộc thi Miss International. Quan trọng nhất sẽ đạt được thành tích thật tốt... Chắc là cứ thoải mái, tự tin và là chính mình thôi. Mình có cái gì thì hãy thể hiện hết. Không quan trọng việc đạt được thứ hạng nào, hãy cho bạn bè quốc tế thấy được cô gái Việt Nam hiện đại, năng động, trẻ trung và có trí thức là như thế nào nha" - Thúy Vân nói.

Trước đó, vào năm 2015, Thúy Vân đã tạo nên kỷ lục cho quê nhà khi xuất sắc giành ngôi vị Á hậu 3. Cô cũng là người đẹp Việt giữ thành tích cao nhất tại Hoa hậu Quốc tế.

Sau đó là Á hậu Tường San, cô lọt vào top 8 và giành giải "Trang phục dân tộc đẹp nhất".

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.