Người đẹp Nam Phi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2019

GD&TĐ - Zozibini Tunzi, cô gái da màu đến từ Nam Phi vừa xuất sắc giành vương miện của Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2019.

Người đẹp Nam Phi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2019.
Người đẹp Nam Phi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2019.

Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2019 vừa khép lại với chiến thắng thuộc về đại diện Nam Phi - Zozibini Tunzi. Người đẹp Puerto Rico đoạt danh hiệu Á hậu 1, còn đại diện Mexico trở thành Á hậu 2.

Trong suốt quá trình dự thi, Zozibini Tunzi thuộc nhóm thí sinh nổi trội về ngoại hình với mái tóc tém cá tính, kiến thức rộng và khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt. 

Zozibini Tunzi sinh năm 1993, cao 1,78 m và sở hữu làn da nâu bóng giòn, gương mặt hiền lành nhưng quyến rũ, có sức hút. Hiện, cô đang hoàn thành chương trình cử nhân của ngành Quan hệ Công chúng, Đại học Cape Town.

Với câu hỏi: "Điều gì quan trọng nhất mà các cô gái trẻ nên học hỏi?" trong đêm chung kết, cô nhận tràng vỗ tay lớn từ khán giả khi trả lời: "Chúng ta là những người mạnh mẽ nhất thế giới. Tôi cho rằng điều quan trọng nhất là dạy cho những đứa trẻ rằng chúng cần tìm kiếm được chỗ đứng của mình trong xã hội".

Tunzi chia sẻ hình mẫu của cô là cha mẹ và vận động viên Caster Semenya. Cô là một fan hâm mộ Marvel, "nghiện" xem Game of Thrones. Sở thích của tân hoa hậu là ăn uống, đi du lịch.

Tân Hoa hậu chia sẻ: “Tôi là người tin tưởng vững chắc vào giáo dục và tôi sẽ khuyên họ nên đẩy mạnh giáo dục. Chúng tôi không thể làm được gì nhiều cho người lớn tuổi, nhưng chúng tôi sẽ giúp đỡ trẻ em bằng cách bắt đầu dạy dỗ chúng sớm”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Hoàng Thị Thủy cùng học trò đọc Báo Giáo dục và Thời đại.

Truyền cảm hứng cho giáo dục vùng cao

GD&TĐ - Trong suốt 66 năm hình thành và phát triển, Báo Giáo dục và Thời đại đã trở thành nguồn động lực quý báu, tiếp sức cho nhiều thầy cô nơi vùng cao, đồng thời vun đắp ước mơ cho các học sinh miền núi, giúp họ vững bước trên con đường học vấn và phát triển tương lai..

Ảnh minh họa INT.

Chuẩn nghề giáo dục thường xuyên

GD&TĐ - Việc chưa có một văn bản quy phạm pháp luật quy định chuẩn nghề nghiệp riêng cho giáo viên cơ sở giáo dục thường xuyên nảy sinh nhiều bất cập trong thực tiễn.