Từ cây ba kích đến con hươu, hướng đi mới cho vùng cao Đà Nẵng
Cách trung tâm xã Đông Giang (TP Đà Nẵng) khoảng 3km, anh BNướch Ngang người đồng bào Cơ Tu ở tổ dân phố A Duông đang nỗ lực gây dựng mô hình kinh tế vườn rừng mang lại hiệu quả cao.
Giữa những triền đồi xanh mát, khu vườn của anh hiện có 1,5ha ba kích tím với khoảng 18.000 cây, xen kẽ là quế và nhiều loại cây ăn quả. Cạnh đó là chuồng nuôi 10 con hươu sao lấy nhung và một ao nước thả vịt, tạo nên mô hình sản xuất tổng hợp, khép kín.
“Nhờ mô hình này, gia đình tôi không chỉ thoát nghèo mà còn từng bước ổn định cuộc sống, có điều kiện lo cho con cái học hành và tái đầu tư sản xuất”, anh Ngang chia sẻ.

Theo anh BNướch Ngang, ba kích tím sau khi trồng khoảng 3 năm bắt đầu cho thu hoạch. Phần rễ của cây có giá bán ổn định ở mức 400 nghìn đồng/kg. Trong khi đó, đàn hươu sao trưởng thành của gia đình cho thu hoạch nhung 2 lần/năm, giá dao động khoảng 1,5 triệu đồng/lạng và luôn có thương lái tìm mua. Bình quân mỗi năm, ba kích mang lại cho anh hơn 70 triệu đồng, cộng thêm hơn 50 triệu đồng từ nhung hươu một khoản thu nhập khá đối với hộ đồng bào miền núi.
“Đây là nguồn thu đáng kể, giúp tôi có thể chi trả sinh hoạt, tái đầu tư chăm sóc vườn rừng, mở rộng chuồng trại và dành dụm được phần tích lũy”, anh Ngang nói và cho hay, mô hình này tận dụng tốt lợi thế tự nhiên của địa phương, phù hợp với khí hậu, đất đai và có thể phát triển lâu dài, bền vững.
Hưởng ứng chủ trương phát triển kinh tế vườn rừng của huyện Đông Giang cũ, năm 2018, anh BNướch Ngang đăng ký và được Nhà nước hỗ trợ hơn 3.000 cây giống ba kích tím. Sau 7 năm kiên trì, học hỏi kỹ thuật trồng và chăm sóc, anh đã thành công và nhân rộng mô hình ra 61 hộ dân trong xã, với tổng số cây trồng hiện đạt khoảng 237.000 cây.
Không chỉ trồng dược liệu, tổ dân phố A Duông còn phát triển mạnh mô hình nuôi hươu sao lấy nhung, hiện có 10 hộ tham gia với tổng đàn 50 con được Nhà nước hỗ trợ từ năm 2023.
Liên kết phát triển, khơi dậy tiềm năng kinh tế miền núi
Ông Coor Le – Chủ tịch UBND xã Đông Giang cho biết, trước khi sáp nhập về TP Đà Nẵng, huyện Đông Giang (cũ) đã chú trọng phát triển nhiều mô hình kinh tế hộ gia đình, nhóm hộ, kinh tế vườn và trang trại gắn với tinh thần Nghị quyết 35/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Nam (cũ) về cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế giai đoạn 2021 - 2025. Nhờ đó, nhiều mô hình đặc trưng như nuôi hươu sao, trồng quế và trồng các loại cây dược liệu đã phát huy hiệu quả rõ rệt, giúp người dân có thêm thu nhập, vươn lên làm giàu.

Tinh thần ấy tiếp tục được xã Đông Giang kế thừa và phát huy sau khi sắp xếp đơn vị hành chính hai cấp. Theo ông Coor Le, trong quy hoạch chung, địa phương định hướng hình thành các vùng chuyên canh cây dược liệu như ba kích, đẳng sâm, sâm bảy lá một hoa… nhằm tạo nên thương hiệu đặc trưng mang dấu ấn vùng cao Đông Giang.
Sau khi sáp nhập, các xã miền núi như Đông Giang có nhiều điều kiện thuận lợi hơn để kết nối và phát triển, tận dụng nguồn lực hỗ trợ từ thành phố Đà Nẵng. Từ đó, xã sẽ tổ chức các mô hình chăn nuôi, trồng trọt theo nhóm hộ (2 - 3 hộ liên kết sản xuất), nhằm tạo sự gắn kết, hỗ trợ lẫn nhau và cùng nhau nhân rộng những mô hình kinh tế hiệu quả.
“Thời gian tới, xã Đông Giang tập trung phát triển kinh tế dưới tán rừng, chú trọng nuôi heo cỏ, trồng quế, trồng sâm dưới tán rừng,” ông Coor Le nhấn mạnh.
Theo chính quyền địa phương, việc phát triển kinh tế theo hướng vườn rừng là mục tiêu trọng tâm để giảm tỷ lệ hộ nghèo hiện nay. Cùng với đó, xã cũng mong muốn được đầu tư hạ tầng, nhất là giao thông nông thôn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất và giao thương giữa các vùng.

Từ những mô hình kinh tế nhỏ nhưng thiết thực ấy, người dân vùng cao Đà Nẵng đang từng ngày đổi thay diện mạo quê hương. Mỗi mảnh vườn, đàn hươu, gốc ba kích không chỉ mang lại thu nhập ổn định mà còn thắp lên niềm tin về một nông thôn mới phát triển bền vững, giàu đẹp và ấm no.