Người dân trở lại Hà Nội sau Tết, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn tắc

GD&TĐ - Chiều 16/2 (mùng 5 Tết), ngày nghỉ cuối cùng dịp Tết, người dân trở lại Thủ đô để chuẩn bị cho ngày làm việc vào ngày mai. Tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn tắc cục bộ, hàng ngàn ôtô nối đuôi nhau nhích từng mét.

Người dân trở lại Hà Nội sau Tết, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn tắc
Toàn cảnh cao tốc Hà Nội - Ninh Bình vào chiều 16/2 (mùng 5 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021). Ảnh: NLĐ.

Toàn cảnh cao tốc Hà Nội - Ninh Bình vào chiều 16/2 (mùng 5 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021). Ảnh: NLĐ.

Càng về chiều, lượng xe càng đông nghịt. hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau chờ qua trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Ninh Bình hướng về phía trung tâm Thủ đô dẫn đến tình trạng ùn tắc kéo dài. Ảnh: NLĐ.

Càng về chiều, lượng xe càng đông nghịt. hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau chờ qua trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Ninh Bình hướng về phía trung tâm Thủ đô dẫn đến tình trạng ùn tắc kéo dài. Ảnh: NLĐ.

Do mật độ phương tiện đổ về cửa ngõ Thủ đô tăng cao, nên tình trạng ùn tắc cục bộ đã xảy ra trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: NLĐ
Do mật độ phương tiện đổ về cửa ngõ Thủ đô tăng cao, nên tình trạng ùn tắc cục bộ đã xảy ra trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: NLĐ
Trên các tuyến đường cửa ngõ chính ra vào Thủ đô như: Pháp Vân - Cầu Giẽ; Ngọc Hồi - Giải Phóng; Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng… thông thoáng hơn, không xảy ra ùn tắc. Ảnh: Đường Ngọc Hồi dẫn tới Bến xe Nước Ngầm, Baogiaothong.
Trên các tuyến đường cửa ngõ chính ra vào Thủ đô như: Pháp Vân - Cầu Giẽ; Ngọc Hồi - Giải Phóng; Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng…  thông thoáng hơn, không xảy ra ùn tắc. Ảnh: Đường Ngọc Hồi dẫn tới Bến xe Nước Ngầm, Baogiaothong.
Tại đường Phạm Hùng đoạn đối diện Bến xe Mỹ Đình, khá đông lượng người dân di chuyển bằng xe máy trở về Thủ đô, không xảy ra ùn tắc. Ảnh: Baogiaothong.
Tại đường Phạm Hùng đoạn đối diện Bến xe Mỹ Đình, khá đông lượng người dân di chuyển bằng xe máy trở về Thủ đô, không xảy ra ùn tắc. Ảnh: Baogiaothong.
Nhiều người di chuyển bằng xe máy với đồ đạc lỉnh kỉnh trở lại Thủ đô chuẩn bị cho ngày làm việc vào ngày mai. Ảnh: Baotintuc.
Nhiều người di chuyển bằng xe máy với đồ đạc lỉnh kỉnh trở lại Thủ đô chuẩn bị cho ngày làm việc vào ngày mai. Ảnh: Baotintuc.
Vì dịch bệnh nên nhiều gia đình lựa chọn xe máy để di chuyển. Ảnh: Baotintuc.
Vì dịch bệnh nên nhiều gia đình lựa chọn xe máy để di chuyển. Ảnh: Baotintuc.
Các em nhỏ theo gia đình trở lại Thủ đô bằng xe máy. Ảnh: Baotintuc.
Các em nhỏ theo gia đình trở lại Thủ đô bằng xe máy. Ảnh: Baotintuc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…