Nằm trong ngõ nhỏ dài khoảng 200m, chợ Tân Mai (quận Hoàng Mai - Hà Nội) đã tiến hành kẻ vạch, chia ô để thực hiện giãn cách cho người dân khi đi chợ, nhưng theo ghi nhận của PV vạch và ô dường như chỉ để ‘tô thêm’ sắc màu cho chợ vì ít người đi chợ để ý và tuân thủ.

Lối đi vào chợ đã được lực lượng chức năng kẻ vạch và phân luồng để đảm bảo giãn cách đúng 2m khi mua bán.


Đường được chia thành 2 làn bao gồm đường kẻ liền màu trắng quy định phạm vi bán hàng của các tiểu thương.

Ô tròn màu hồng, mỗi ô cách nhau 2m là vị trí của người mua đảm bảo giãn cách giữa những người dân khi đi chợ với nhau và giữa người mua và người bán.

Ô màu vàng ở làn giữa để người dân và các phương tiện di chuyển.

Các ô quy định được kẻ rõ ràng, dễ nhìn nhưng việc thực hiện đúng theo quy định hay không thì lại thuộc về người dân.


Việc kẻ vạch, phân luồng hay căng dây tại chợ là một sáng kiến, biện pháp hay giúp hướng dẫn người dân đảm bảo giãn cách khi mua bán. Tuy nhiên, việc này vẫn chưa phát huy tác dụng khi các lực lượng chức năng vắng mặt.



Để thực hiện tốt 5K theo đúng quy định phòng chống dịch bệnh, ngoài sáng kiến và biện pháp hay thì rất cần sự chung tay của cộng đồng.