Người dân Phú Thọ nô nức rước kiệu về Đền Hùng

GD&TĐ -  Sáng 12/4 (tức ngày mùng 8/3 Âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng diễn ra lễ rước kiệu về Đền Hùng của các xã, phường, thị trấn vùng ven khu di tích.

Không khí trang nghiêm, pha nét phấn khởi hiện rõ trên từng gương mặt của những người tham gia rước kiệu, cũng như du khách thập phương.
Không khí trang nghiêm, pha nét phấn khởi hiện rõ trên từng gương mặt của những người tham gia rước kiệu, cũng như du khách thập phương.

Từ 6h sáng nay (12/4), 7 kiệu của các xã, phường, thị trấn vùng ven đã tập trung tại cổng đá, dẫn vào sân Trung tâm Lễ hội Đền Hùng.

Đây là một trong những nghi lễ truyền thống trong chương trình Lễ hội Đền Hùng hàng năm, được duy trì và bảo tồn từ nhiều đời nay, có ý nghĩa giao lưu văn hóa, gắn kết cộng đồng, được nhân dân các địa phương nhiệt tình hưởng ứng.

Đoàn rước kiệu của các xã, phường, thị trấn vùng ven Khu di tích lịch sử đền Hùng.
Đoàn rước kiệu của các xã, phường, thị trấn vùng ven Khu di tích lịch sử đền Hùng. 

Năm nay có 7 xã, phường, thị trấn vùng ven Khu di tích lịch sử Đền Hùng rước kiệu, dâng lễ vật cung tiến về Đền Hùng, gồm: Chu Hóa, Hùng Lô, Kim Đức, Vân Phú, Hy Cương (TP.Việt Trì), Tiên Kiên, Hùng Sơn (huyện Lâm Thao).

Nghi lễ rước kiệu về Đền Hùng trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng là nghi lễ truyền thống được các làng vùng ven di tích duy trì, bảo tồn hàng ngàn năm nay, thể hiện tính cộng đồng, nét văn hóa tiêu biểu, đặc sắc của dân tộc, thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, tri ân công đức tổ tiên, hướng về nguồn cội.

Rất đông người dân Phú Thọ và du khách từ mọi ngả đang đổ về Đền Hùng dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
 Rất đông người dân Phú Thọ và du khách từ mọi ngả đang đổ về Đền Hùng dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Theo lịch trình, 7 đoàn rước kiệu đồng loạt rước kiệu từ đình, đền ở các xã, thị trấn về Đền Hùng. Sau đó, đoàn sẽ đi qua sân Trung tâm lễ hội, lên sân công quán, về Đền Giếng và trở về sân Trung tâm lễ hội.

Đội hình rước kiệu được sắp xếp theo trình tự: Đi đầu là đội múa sư tử, tiếp đó là đoàn rước Quốc kỳ và cờ hội, đoàn người đánh chiêng, trống, rước tàn, lọng, đội kiệu, chủ tế và quan viên, các cụ cao tuổi và đông đảo nhân dân địa phương.

Lễ vật gồm có hương hoa, bánh chưng, bánh giầy và các sản vật địa phương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Buổi học nghề Kỹ thuật chế biến món ăn tại Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm (TPHCM).

Để doanh nghiệp chung vốn, chung lời

GD&TĐ - Trong khi cử nhân thất nghiệp, làm trái ngành ngày càng nhiều thì doanh nghiệp lại thiếu hụt lao động tay nghề cao, buộc các trường nghề phải tìm cơ chế hợp tác thực chất để doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư hàng tỷ đồng cho đào tạo, thay vì chỉ “hớt váng” nguồn nhân lực.

Các em nhỏ hào hứng lựa chọn đồ chơi tại gian hàng đổi đồ cũ.

Hành trình 'hồi sinh' cho đồ chơi cũ

GD&TĐ - Không chỉ giúp giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường, Ngày hội “Đổi đồ chơi cũ” của nhóm bạn trẻ tại Nghệ An còn gieo những hạt mầm sẻ chia và ý thức sống xanh đến cộng đồng.