Người đàn ông tử vong bất thường trong quán cà phê “phấn khởi”

GD&TĐ - Sau khi vào phòng kín tâm sự với nhân viên quán, người đàn ông bất ngờ kêu khó thở rồi nằm bất động…

Ảnh minh họa. Nguồn: IT
Ảnh minh họa. Nguồn: IT

Ngày 27/2, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân được xác định là Võ Thành Ngh. (SN 1983 ngụ tỉnh Bình Dương) tại quán cà phê "đèn mờ".

Theo đó, vụ việc trên xảy ra vào tối 26/2 tại một quán cà phê chòi võng nằm trên địa bàn đường Mỹ Phước Tân Vạn (phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương). Theo lời khai ban đầu của các nhân chứng có mặt tại đó, vào thời điểm trên, ông Ngh. vào quán cà phê trên để uống cà phê và đi vào phòng trong "tâm sự" cùng nhân viên quán.

Sau khoảng 20 phút thì người này nằm bất động, cơ thể tím tái, nhân viên quán vội chạy ra ngoài cấp báo. Khi xe cấp cứu chở theo y tá, bác sĩ xuống hiện trường thì nạn nhân đã tử vong.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và khẩn trương điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ