Người đàn ông đổ xăng vào phòng con gái phóng hỏa khiến 4 người tử vong

GD&TĐ - Cơ quan chức năng đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam người đàn ông có hành vi phóng hỏa khiến 4 người thân tử vong thương tâm.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Ngày 25/8, Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Văn Hải (SN 1966, ở xã Kiền Bái, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) về tội Giết người.

Sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Hải là người gây ra vụ cháy khiến 4 người thân trong gia đình mình tử vong.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, tối ngày 15/8, tại nhà riêng Nguyễn Văn Hải đã xảy mâu thuẫn, xô xát với con gái là Nguyễn Thị H. (SN 1990). Nguyên nhân được cho là do chị H. dù đã xây dựng gia đình nhưng không về nhà chồng mà chuyển về sinh sống với bố mẹ đẻ.

Sau đó, đối tượng Hải đã lấy xe máy đi đến cửa hàng xăng dầu khu vực III trên mặt đường Quốc lộ 10 (thuộc địa phận thôn 2, xã Kiền Bái) mua khoảng 15 lít xăng mang về đổ vào trong phòng ngủ của chị H. rồi dùng bật lửa châm lửa đốt dẫn đến vụ hoả hoạn.

Hậu quả, vụ hoả hoạn khiến 4 người có mặt trong phòng ngủ của chị H. tử vong gồm bà Nguyễn Thị T. (SN 1971 - vợ Hải); chị Nguyễn Thị H. (con gái Hải); cháu Vũ Thị Tuyết N. (SN 2017 – cháu ngoại Hải) và anh Vũ Trọng K. (SN 1990 – con rể Hải).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.