Người đàn ông bị bắt sau gần 40 năm trốn truy nã tội giết người

GD&TĐ - Sau khi gây án, Lê Văn Tình (ở huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) bỏ vào tỉnh Đồng Nai trốn truy nã gần 40 năm.

Công an lấy lời khai Tình và Hiệp. (Ảnh: CANA)
Công an lấy lời khai Tình và Hiệp. (Ảnh: CANA)

Ngày 30/7, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa bắt giữ Lê Văn Tình (SN 1972, trú tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên) sau 37 năm trốn truy nã.

Theo hồ sơ, tối 2/9/1986, Tình chủ mưu, cùng một số người tổ chức chặn đường để đánh anh N.H.C., quê ở xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên.

Lúc đi, Tình mang theo 1 lưỡi lê dài 40cm, đứng ở gần khu vực trạm xá xã Hưng Tân.

Khi thấy anh C. đi qua, Tình dùng lê AK đâm vào bụng anh C., khiến anh này tử vong sau đó.

Gây án xong, Tình bỏ trốn khỏi địa phương.

Quá trình điều tra, Công an huyện Hưng Nguyên bắt giữ một số người, đồng thời ra quyết định truy nã Lê Văn Tình về hành vi giết người.

Lê Văn Tình bị bắt sau gần 40 năm lẩn trốn. (Ảnh: CANA)

Lê Văn Tình bị bắt sau gần 40 năm lẩn trốn. (Ảnh: CANA)

Đầu tháng 7/2023, công an phát hiện có người tên Châu Văn Tình (SN 1968, sinh sống tại huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) có đặc điểm tương đồng với Lê Văn Tình.

Sau khi khẳng định 2 người này là 1, Phòng CSHS đã bắt giữ Tình tại tỉnh Đồng Nai.

Tại Cơ quan điều tra, Tình thừa nhận tội ác do mình gây ra cách đây 37 năm.

Sau khi gây án, Tình lẩn trốn vào các tỉnh phía Nam, thay đổi họ và năm sinh.

Nguyễn Tiến Hiệp tại Cơ quan điều tra. (Ảnh: CANA)
Nguyễn Tiến Hiệp tại Cơ quan điều tra. (Ảnh: CANA)

Công an tỉnh Nghệ cũng bắt giữ Nguyễn Tiến Hiệp (SN 1979, trú tại xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội) khi đang lẩn trốn tại phường Tân Phú, quận 7, TPHCM.

Hiệp bị truy nã vào tháng 4/2021 về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Ngày 29/7, Phòng CSHS đã di lý Tình và Hiệp về Nghệ An để tiếp tục điều tra, xử lý.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chiếc xe đưa đón học sinh bị lật khiến nhiều người bị thương.

Lật xe đưa đón học sinh ở Gia Lai

GD&TĐ - Xe chở khoảng 20 học sinh các trường THCS và THPT ở Gia Lai bị lật khiến nhiều em bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Khi thấy con đổ lỗi, cha mẹ cần đồng hành giúp con hình thành kỹ năng nhận trách nhiệm. Ảnh: Hoàng Toàn.

Dạy trẻ biết nhận lỗi, không đổ thừa

GD&TĐ - Trong hành trình trưởng thành của con trẻ, việc mắc sai lầm là điều không thể tránh khỏi. Việc dạy trẻ tự nhận lỗi, không đổ thừa cho người khác sẽ ảnh hưởng đến nhận thức đúng và sai của trẻ sau này.