Người đàn ông 57 tuổi bị thủng dạ dày do dị vật đâm xuyên qua

GD&TĐ - Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh vừa tiếp nhận điều trị thành công một người đàn ông 57 tuổi bị thủng dạ dày do dị vật gây viêm loét tại chỗ.

Bác sĩ tiến hành phẫu thuật lấy dị vật cho bệnh nhân. Ảnh: BV.
Bác sĩ tiến hành phẫu thuật lấy dị vật cho bệnh nhân. Ảnh: BV.

Bệnh nhân trú tại Hải Dương, nhập viện trong tình trạng đau bụng âm ỉ vùng thượng vị, chướng bụng, đầy hơi.

Qua chụp X-quang, siêu âm nội soi và các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị thủng dạ dày do dị vật nhọn cứng đâm xuyên qua gây viêm loét tại chỗ và đã chỉ định chuyển phòng mổ nội soi cấp cứu.

Tiến hành phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy ra được một dị vật cứng nhọn dài 6cm. Sau phẫu thuật, bệnh nhân ổn định sức khỏe, được chăm sóc hậu phẫu tại Khoa Ngoại - Chuyên khoa.

Theo các bác sĩ, khi vô tình nuốt phải các vật sắc nhọn cần phải kịp thời đi khám để xử lý loại bỏ tránh gây hóc, thủng - rách niêm mạc hầu họng, thực quản, dạ dày, ruột…

Nếu dị vật không được loại bỏ kịp thời, có thể gây tổn thương nặng, gây thủng nhiều vị trí, cơ quan mà vật sắc nhọn đi qua. Thậm chí, có thể biến chứng nhiễm trùng đường tiêu hóa biểu hiện sốt, đau bụng, ứ đọng thức ăn, nôn và có thể ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh.

Vì vậy, khi có các dấu hiệu như nuốt vướng, đau khi nuốt, không ăn được, nôn, đau bụng thượng - hạ vị không rõ nguyên nhân, tức ngực, khó thở, khó tiêu, đầy bụng… người dân cần đến các cơ sở y tế khám để sớm phát hiện nguyên nhân và có biện pháp điều trị kịp thời.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ