Người dân nô nức đi lễ, du xuân đầu năm mới

GD&TĐ - Nhiều điểm du lịch nổi tiếng ở Thanh Hoá đón hàng nghìn lượt du khách đến tham quan, du xuân.

Nhiều du khách từ khắp nơi về di tích Lam Kinh tham quan.
Nhiều du khách từ khắp nơi về di tích Lam Kinh tham quan.
z7544389149634-961e6ff33de39dfa40b6417ae8aeb6ec.jpg
Du khách đến các điểm du lịch tâm linh từ đêm giao thừa.
z7544389144719-b834c669c5dedc467f85c1423443400a.jpg
Hàng quán bán phục vụ du khách xuyên Tết.
z7544399616244-8a977ee1a8107a04401ce712d2b37eed.jpg
Đường lên điểm du lịch tâm linh Am Tiên được chỉnh trang sạch đẹp.
z7544356776146-7c5fe0a1d7ed8658c9e2eaa6d2fc83cf.jpg
Đền Am Tiên trên đỉnh núi Nưa - nơi có huyệt đạo thiêng nhất nước được du khách ghé thăm để dâng lễ, dâng hương cầu may mắn, bình an.
z7544357094197-af40d9add21a67ea4d34402898fdd18d.jpg
Thành nhà Hồ - di sản văn hóa thế giới - cũng là một điểm đến thu hút khách du lịch những ngày đầu năm mới.
z7544396203474-1ed47ecba7ec87bf227c0686f544e049.jpg
Lam Kinh là quê hương người Anh hùng dân tộc Lê Lợi, nơi phát tích cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đánh đuổi giặc Minh (1418-1428) và cũng là nơi thờ cúng tổ tiên, an nghỉ vĩnh hằng của các Hoàng đế, Hoàng thái hậu vương triều Hậu Lê.
z7544396192928-9b18894e3e2b2a6c64bd320f75c79467.jpg
Ông Nguyễn Bá Linh, Giám đốc Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, cho biết, ban quản lý đã chuẩn bị chu đáo về nhân sự, hướng dẫn viên, bố trí các khu vực sắp lễ… an toàn, trang nghiêm trong dịp Tết.
z7544396178858-f355f0d5a351e91c6243c9b3abecb995.jpg
Trong dịp Tết 2026, Thành nhà Hồ và Lam Kinh đã miễn phí vé tham quan cho du khách, trong đó Thành nhà Hồ tới hết ngày 1 Tết, còn Lam Kinh kéo dài tới ngày 3 Tết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giá xăng tại Virginia, Mỹ, ngày 16/5/2026.

Nỗi ám ảnh kỳ lạ của nước Mỹ

GD&TĐ - Giá nhiên liệu ở Mỹ giống như một bảng điểm kinh tế được hiển thị liên tục, nơi giá xăng có thể lấn át cả chính trị, theo RT.

Sự khác biệt trong cách hiểu ngôn ngữ giữa người lớn và trẻ nhỏ có thể dẫn đến những hiểu lầm trong giao tiếp hằng ngày. Ảnh: ITN.

Những lời nói tưởng chừng vô hại của người lớn khiến trẻ tổn thương

GD&TĐ - Những lời nói tưởng chừng vô hại như “mời cho có”, “hứa cho vui” đã trở thành một phần quen thuộc trong giao tiếp của người lớn. Tuy nhiên, với trẻ nhỏ tiếp nhận ngôn ngữ theo nghĩa trực tiếp, các phát ngôn này không đơn thuần là phép lịch sự, mà có thể dẫn đến hiểu lầm và tổn thương tâm lý.