Người dân nhận hàng trăm tỉ đồng tiền bồi thường vành đai 3

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - TP Thuận An là địa phương thứ 2 của Bình Dương chi trả tiền bồi thường cho người dân.

Người dân tại TP Thuận An làm thủ tục nhận tiền bồi thường.
Người dân tại TP Thuận An làm thủ tục nhận tiền bồi thường.

Chiều 19/6, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Thuận An (Bình Dương) đã chi trả tiền bồi thường cho hàng chục người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường Vành đai 3.

Trong đợt 1, TP Thuận An chi trả tiền bồi thường cho 38 hộ dân với hơn 267 tỉ đồng.

TP Thuận An có diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 51ha, với 764 trường hợp bị ảnh hưởng. Tổng kinh phí giải phóng mặt bằng khoảng gần 5.000 tỉ đồng.

Sau TP Thủ Dầu Một, TP Thuận An là địa phương thứ 2 chi trả tiền bồi thường cho người dân (còn TP Dĩ An chưa chi trả).

Trước đó, ngày 2/6 TP Thủ Dầu Một đã chi trả tiền bồi thường đợt 1 cho 53 hộ dân, với tổng số tiền khoảng gần 300 tỉ đồng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương, cho biết đến cuối tháng 6-2023, Bình Dương sẽ triển khai khởi công dự án Vành đai 3.

Dự kiến sẽ khởi công trước tại nút giao Bình Chuẩn và cầu Bình Gởi. Tổng kinh phí hai cây cầu, nút giao này dự kiến khoảng 1.236 tỉ đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ