Người dân khống chế thanh niên nghi bắt cóc trẻ em giao công an Hà Nội

GD&TĐ - Công an xã Đại Xuyên (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ đối tượng nghi bắt cóc một bé gái trên địa bàn xã.

Đối tượng nghi bắt cóc trẻ em bị người dân phát hiện "tóm gọn".
Đối tượng nghi bắt cóc trẻ em bị người dân phát hiện "tóm gọn".

Theo thông tin ban đầu, vào lúc khoảng 11h sáng nay (11/9) tại thôn Cổ Trai xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên (TP Hà Nội), vừa xảy ra vụ nghi bắt cóc trẻ con, biểu hiện rất manh động.

Theo nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào khoảng thời gian trên cháu Nguyễn Bảo Th. sinh năm 2012 đang chơi trước cổng nhà thì có một đối tượng lạ mặt đi xe nhãn hiệu Airblade biển số 30-N3 6291 lao tới ôm cháu bé và bỏ chạy.

Phát hiện sự việc bố cháu bé là Nguyễn Cát M. đã truy hô người dân địa phương phối hợp đuổi theo, bắt được đối tượng trên và bàn giao cho Công an xã Đại Xuyên để điều tra làm rõ.

Xác nhận với Báo GD&TĐ, ông Nguyễn Văn Hoằng - Chủ tịch UBND xã Đại Xuyên (huyện Phú Xuyên) cho biết, có vụ việc nghi bắt cóc trẻ em vừa xảy ra trên địa bàn. Đối tượng bị bắt giữ và đang được Công an xã Đại Xuyên báo cáo Công an huyện Phú Xuyên để tổ chức điều tra làm rõ. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.