Người dân Hà Nội 'kín mít' ra đường đón không khí lạnh

GD&TĐ -  Không khí lạnh trong ngày 1/12 khiến trời trở rét đậm tại Hà Nội, nhiều người dân ra đường phải mặc áo ấm, áo mưa để tránh gió rét

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết sáng sớm ngày 1/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết phần phía Bắc của Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết sáng sớm ngày 1/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết phần phía Bắc của Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.
Không khí lạnh kèm theo mưa khiến trời trở rét sâu, người dân ra đường phải mặc áo bông, áo khoác giữ ấm cơ thể.
Không khí lạnh kèm theo mưa khiến trời trở rét sâu, người dân ra đường phải mặc áo bông, áo khoác giữ ấm cơ thể.
Trời rét, sáng sớm nay, nhiệt độ giảm xuống 14 độ C.
Trời rét, sáng sớm nay, nhiệt độ giảm xuống 14 độ C.
Nhiều người dân khi ra đường, học sinh đến trường đã phải mặc áo bông, áo khoác để giữ ấm cơ thể khi trời gió rét.

Nhiều người dân khi ra đường, học sinh đến trường đã phải mặc áo bông, áo khoác để giữ ấm cơ thể khi trời gió rét.

Trong sáng 1/12, trên nhiều tuyến phố, người dân phải trang bị áo ấm, áo mưa… khi ra đường.
Trong sáng 1/12, trên nhiều tuyến phố, người dân phải trang bị áo ấm, áo mưa… khi ra đường.
Đa số người dân đều chọn việc ngồi trong nhà để giữ ấm, khu vực vỉa hè tại các quán cà phê vắng vẻ so với hàng ngày.

Đa số người dân đều chọn việc ngồi trong nhà để giữ ấm, khu vực vỉa hè tại các quán cà phê vắng vẻ so với hàng ngày.

Do thời tiết lạnh đột ngột nhiều người phụ huynh đã lấy cả khăn để trùm lên người con em mình để tránh lạnh.

Do thời tiết lạnh đột ngột nhiều người phụ huynh đã lấy cả khăn để trùm lên người con em mình để tránh lạnh.

Những chú thú cưng cũng đã được chủ nhân mặc thêm áo.

Những chú thú cưng cũng đã được chủ nhân mặc thêm áo.

Một số nơi, người dân lao động đã đốt lửa để sưởi ấm.

Một số nơi, người dân lao động đã đốt lửa để sưởi ấm.

Nhiều khách du lịch đến Hà Nội trong ngày hôm nay đã trang bị khăn, mũ cho con em mình.

Nhiều khách du lịch đến Hà Nội trong ngày hôm nay đã trang bị khăn, mũ cho con em mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.