Người dân Hà Nội "không vội" với việc đăng ký xe máy điện

7/12 là ngày đầu tiên Phòng CSGT Hà Nội tiến hành việc đăng ký biển số cho xe máy điện. Dù thủ tục đơn giản song lượng người đến đăng ký rất thưa thớt.

Người dân Hà Nội "không vội" với việc đăng ký xe máy điện

Các mẫu đăng ký biển số cho xe máy điện hiện vẫn giống như bản đăng ký cho xe máy. Mặc dù thủ tục đơn giản nhưng tại các Đội quản lý xe của công an mỗi quận huyện, là nơi tiếp nhận đăng ký trong sáng nay, lượng người đến đăng ký vẫn rất ít.

Tại quận Đống Đa, mới có 5 trường hợp đến đăng ký. Thậm chí tại quận Ba Đình chỉ có 1 trường hợp duy nhất đến đăng ký. Nhiều người đến hỏi nhưng chưa làm thủ tục đăng ký.

Theo thông báo của Phòng CSGT Hà Nội, sau ngày 30/6/2016, chủ phương tiện không đi đăng ký xe mà vẫn sử dụng để tham gia giao thông sẽ bị xử phạt.

Theo VTV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ