Người dân Hà Nội “diện” áo khoác đón gió mùa đông bắc về

GD&TĐ - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, hiện ở phía Bắc đang có bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống nước ta. Bộ phận không khí lạnh này sẽ nén rãnh áp thấp dịch chuyển xuống phía Nam.

Sáng nay nhiệt độ tại Hà Nội khoảng từ 23-25 độ C.
Sáng nay nhiệt độ tại Hà Nội khoảng từ 23-25 độ C.

Ngày và đêm (13/10), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng yếu đến vùng núi Bắc Bộ, từ ngày hôm nay (14/10) không khí lạnh sẽ tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.

Trong sáng ngày hôm nay, nhiều người đã nhận thấy cái se lạnh, những chiếc áo khoác đã từ rất lâu hôm nay cũng đã được” trưng dụng”.

Sáng ngày hôm nay, nhiều người dân đã thấy rõ sự chuyển biến của nhiệt độ, những chiếc áo khoác, áo dài tay đã được " trưng dụng".
 Sáng ngày hôm nay, nhiều người dân đã thấy rõ sự chuyển biến của nhiệt độ, những chiếc áo khoác, áo dài tay đã được " trưng dụng".
Nhiều phụ huynh đưa con đi học cũng đã mặc cho con em mình những chiếc áo khoác, áo gió để giữ ấm trong buổi sáng sớm.
 Nhiều phụ huynh đưa con đi học cũng đã mặc cho con em mình những chiếc áo khoác, áo gió để giữ ấm trong buổi sáng sớm.
Nhiều bạn trẻ tự tin đi trên phố với những chiếc áo khoác ưng ý mà đã rất lâu rồi nằm trong tủ.
 Nhiều bạn trẻ tự tin đi trên phố với những chiếc áo khoác ưng ý mà đã rất lâu rồi nằm trong tủ.
Đối với những người phải di chuyển bằng xe máy, trong sáng nay sẽ càng nhận thấy sự thay đổi của nhiệt độ.
 Đối với những người phải di chuyển bằng xe máy, trong sáng nay sẽ càng nhận thấy sự thay đổi của nhiệt độ.

Theo Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung Ương: Thời tiết Hà Nội: Từ nay cho đến ngày 16/10, có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; đêm và sáng sớm trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.