Người dân Đà Nẵng đồng tình khi cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phép bán online và mang về

Người dân Đà Nẵng đồng tình khi cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phép bán online và mang về

Từ tối 15/4, thông tin về việc được phép bán hàng ăn uống trực tuyến, bán mang về được rất nhiều người dân Đà Nẵng quan tâm. Đa phần người dân ủng hộ quyết định này của UBND TP Đà Nẵng.

Theo ghi nhận vào ngày 16/4, được hoạt động trở lại, chủ các cửa hàng kinh doanh ăn uống và người dân đều tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch Covid-19 như đeo khẩu trang, chỉ bán thức ăn mang về, không tập trung đông người cùng một lúc…

Anh Cao Quang Đình - trú quận Ngũ Hành Sơn cho biết, khi nghe thành phố cho phép các cơ sở kinh doanh ăn uống được phép hoạt động trở lại, anh rất vui vì không phải dậy sớm chuẩn bị cơm và đem theo đi làm.

“Giờ đây có thể đặt online những món ăn mà mình thích, người ta ship tận nơi, đỡ vất vả hơn mọi khi phải suy nghĩ ăn gì vào mỗi buổi sáng, buổi trưa”, anh Đình nói.

Còn chị Trần Thị Mận - trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà - cho biết: “nghe tin được bán hàng ăn uống mang về nên sáng nay tôi đi mua đồ ăn sáng cho con, trở lại nếp sinh hoạt cũ thấy thời gian chủ động hơn”. Chị Mận cũng cho rằng, chị và gia đình vẫn ủng hộ, nghiêm túc chấp hành các quy định của thành phố về việc phòng, chống dịch.

Bà Huỳnh Thị Đông (SN 1949) - chủ cơ sở kinh doanh điểm tâm tại đường Huỳnh Thúc Kháng cho hay, tôi ủng hộ chủ trương bán hàng mang về tuyệt đối không phục vụ tại chỗ, của thành phố. Bà Đông cho hay, điều này sẽ giúp người dân có lại nguồn thu nhập trong lúc dịch bệnh đang bùng phát hiện nay.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu UBND các quận, huyện tăng cường kiểm tra, yêu cầu các chủ cơ sở kinh doanh, người vận chuyển thức ăn, người dân đến mua thức ăn mang về phải tuân thủ, bảo đảm tuyệt đối các quy định về an toàn thực phẩm và an toàn phòng, chống dịch, đặc biệt là về giãn cách xã hội, vệ sinh phòng dịch tại nơi bán và trong quá trình vận chuyển, đảm bảo cự ly theo quy định và tuyệt đối phải đeo khẩu trang; đóng cửa đối với các cơ sở không thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch và giãn cách xã hội.

Sở Công Thương yêu cầu các đơn vị vận chuyển hàng (NOW, Grab…) thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch.

Người dân Đà Nẵng đồng tình khi cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phép bán online và mang về ảnh 1

Lực lượng chức năng nhắc nhở các chủ kinh doanh cơ sở ăn uống chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch khi mở cửa bán trở lại.

Người dân Đà Nẵng đồng tình khi cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phép bán online và mang về ảnh 2
Các dịch vụ NOW, Grab buộc yêu cầu thực các biện pháp về phòng, chống dịch.
Người dân Đà Nẵng đồng tình khi cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phép bán online và mang về ảnh 3
Các cơ sở kinh doanh ăn uống được hoạt động trở lại từ 0 giờ ngày 16/4 theo hình thức bán trực tuyến (bán online) và bán mang về, tuyệt đối không phục vụ tại chỗ.
Người dân Đà Nẵng đồng tình khi cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phép bán online và mang về ảnh 4
Khi các cơ sở kinh doanh ăn uống hoạt động trở lại, người dân đã ship thức ăn đến tận cơ quan thông qua dịch vụ NOW.
Người dân Đà Nẵng đồng tình khi cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phép bán online và mang về ảnh 5
Người dân khi mua hàng thực hiện nghiêm túc quy định phòng chống dịch Covid-19. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hiểu lầm là một trong những nguyên nhân chính hủy hoại hôn nhân. (Ảnh: ITN).

'Kẻ thù giấu mặt' phá hoại hôn nhân

GD&TĐ - Hôn nhân, sự kết hợp giữa tình yêu và sự cam kết thường phải đối mặt với những thách thức có thể làm suy yếu sự ổn định của nó.