Người cổ đại Inca đã từng liên hệ với người ngoài hành tinh?

GD&TĐ - Người Inca cổ đại đã để lại những đồ trang sức khó hiểu, khiến nhiều người tin rằng, họ đã có mối liên hệ với người ngoài hành tinh.

Người cổ đại Inca đã từng liên hệ với người ngoài hành tinh?

Giống như người Ai Cập cổ đại, người Inca đã để lại những món đồ trang sức vô cùng khó hiểu. Một trong số đó là chiếc “máy bay cổ xưa” - bức tượng nhỏ bằng vàng gần giống với máy bay phản lực ngày nay.

Bộ phim tài liệu “Người ngoài hành tinh ở Ai Cập” tiết lộ, ban đầu chúng được cho là có hình dáng động vật.

Bức tượng vàng được cho là "máy bay cổ đại".
Bức tượng vàng được cho là "máy bay cổ đại".

Tuy nhiên, vào thế kỷ 20, những bức tượng được phát hiện có nhiều đặc điểm giống với máy bay, từ đuôi cánh cho tới thiết bị hạ cánh.

Mô hình lớn hơn được chế tạo năm 1994 bởi 2 kỹ sư hàng không.
Mô hình lớn hơn được chế tạo năm 1994 bởi 2 kỹ sư hàng không. 

Người dẫn chuyện trong bộ phim tài liệu cho biết: “Năm 1994, khi 2 kỹ sư hàng không người Đức chế tạo máy bay, mô phỏng theo tỷ lệ của bức tượng và trang bị thêm cánh quạt cũng như động cơ phản lực, nó đã bay một cách hoàn hảo".

Liệu người Inca cổ đại có mối liên hệ nào với người ngoài hành tinh?
 Liệu người Inca cổ đại có mối liên hệ nào với người ngoài hành tinh?

“Tất cả những điều này đã dẫn đến suy đoán rằng, người Inca có thể đã tiếp xúc với người ngoài hành tinh - những người có thể chế tạo máy bay phản lực tiên tiến", bộ phim tài liệu phỏng đoán.

Máy bay Quimbaya - hay máy bay Tolima, là những đồ tạo tác bằng vàng, được tìm thấy ở Colombia. Các mô hình có kích thước gần 6-8cm, được mô tả trong khảo cổ học như hình mô phỏng của các loài chim, thằn lằn, lưỡng cư hoặc côn trùng.

Tuy nhiên, sau khi Đế chế Inca bị Tây Ban Nha lật đổ vào năm 1572, máy bay bay thành công đầu tiên đã được chế tạo bởi anh em nhà Wright vào năm 1903.

Theo Express

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vở nhạc kịch 'Lửa từ Đất' công diễn từ 15/3. Ảnh: Bình Thanh

Công diễn nhạc kịch 'Lửa từ Đất'

GD&TĐ - Tháng Ba này, Nhà hát Tuổi trẻ sẽ công diễn vở nhạc kịch “Lửa từ Đất” nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ đầu tiên của Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2025).

Chủ trang trại Zhou Zhiwei cho biết, nghề buôn bán chenpi từng bị coi là một ngành lạc hậu. Ảnh: Maggie Hiufu Wong/CNN

Ở nơi 'vàng' mọc trên cây

GD&TĐ - Bề ngoài, Tân Hội chỉ là một quận buồn tẻ tại thành phố Giang Môn (Quảng Đông, Trung Quốc).

Lớp học của Trường Phổ thông liên cấp Phenikaa. Ảnh: NTCC

Lan tỏa hiệu quả mô hình song ngữ

GD&TĐ - Từ kinh nghiệm quốc tế, Việt Nam có thể rút ra bài học để xây dựng hệ thống học liệu điện tử song ngữ và môn học khác bằng tiếng Anh.