Người cha Philippines khuyết tật đưa con đi học bằng xe lăn

 Sử dụng đôi tay đẩy hai bánh xe lăn, anh Tatay Alejandro để con ngồi lên đùi và đưa đến trường hàng ngày để tiết kiệm chi phí đi lại.

Người cha dùng tay không đẩy xe lăn với con trai ngồi trên đùi.Ảnh:Front Row
Người cha dùng tay không đẩy xe lăn với con trai ngồi trên đùi.Ảnh:Front Row

Bức ảnh chụp người cha khuyết tật đưa con trai tới trường bằng xe lăn lan truyền mạnh mẽ trong cộng đồng Philippines những ngày qua, theo Filipino Buzz ngày 26/6. Người cha trong bức ảnh là anh Tatay Alejandro đã duy trì việc này suốt thời gian dài, bất kể trời mưa hay nắng. 

Con trai anh là Junior, 7 tuổi, học lớp 2 trường tiểu học Pasig. Cậu bé khá nặng cân, do đó việc Alejandro sử dụng hai tay để đẩy xe lăn di chuyển trên đường với trọng lượng của hai bố con không hề dễ dàng. Tuy nhiên, anh không tỏ ra mệt mỏi, dù đường phố đông phương tiện đi lại, có thể gây nguy hiểm. 

Người dùng mạng xã hội gọi Tatay Alejandro là "người cha của năm". Hành động của anh khiến mọi người cảm nhận tình cảm ấm áp của tình phụ tử, không nề hà bất kỳ khó khăn nào để con có được hạnh phúc. 

nguoi-cha-philippines-khuyet-tat-dua-con-di-hoc-bang-xe-lan-1

Anh đưa con đến trường bất kể trời mưa hay nắng.

Alejandro được chẩn đoán mắc bệnh bại liệt từ lúc mới 5 tuổi, anh cho rằng việc kết hôn dù muộn đã là may mắn trong cuộc đời. Vượt qua những khiếm khuyết thể chất, anh luôn cố gắng làm tốt vai trò người cha. 

Cộng đồng dành nhiều lời chúc cho hai bố con, mong cậu bé lớn lên khỏe mạnh và sớm đỡ đần bố. 

Theo vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ