Người Ai Cập giúp học sinh ôn thi khi mất điện

GD&TĐ - Khi Ai Cập cắt điện luân phiên, các cửa hàng, dịch vụ mở cửa cho học sinh ôn thi đại học đến học bài và sử dụng điện, Internet miễn phí.

Học sinh Ai Cập sử dụng thư viện miễn phí khi cả nước cắt điện luân phiên.
Học sinh Ai Cập sử dụng thư viện miễn phí khi cả nước cắt điện luân phiên.

Trong đợt nắng nóng kéo dài vào cuối tháng 6, Ai Cập đã cắt điện luân phiên do thiếu khí đốt tự nhiên. Mỗi ngày các địa điểm cắt điện từ 3 - 4 giờ. Tình trạng trên làm ảnh hưởng đến việc ôn luyện cho kỳ thi đại học của học sinh phổ thông.

Do đó, các nhà thờ, quán cà phê, thư viện không bị cắt điện đã khuyến khích học sinh đến học bài nếu nhà riêng mất điện. Các địa điểm có máy phát điện riêng như trung tâm thể thao, trung tâm tiệc cưới cũng mở cửa chào đón sĩ tử.

Hôm 25/6, hàng trăm học sinh có mặt tại thư viện Bibliotheca Alexandria vì nơi đây không mất điện, có máy lạnh. Thư viện đã cho phép học sinh sử dụng miễn phí phòng đọc 2 nghìn chỗ ngồi ngoài giờ hành chính.

Em Hassan Yazi, học sinh trung học, cho biết: “Em đến thư viện vì nơi đây có nhiều dịch vụ, không khí dễ chịu, yên tĩnh và có Internet. Điều đó khuyến khích chúng em học tập chăm chỉ”.

Nhà thờ Coptic Saint George mở máy phát điện hết công suất để học sinh học bài trong hội trường, có trang bị Internet. Các linh mục phát miễn phí nước mát, trà lạnh cho học sinh nhằm động viên tinh thần học tập của các em.

Theo Bộ Giáo dục Ai Cập, hơn 745 nghìn thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2024. Kỳ thi kéo dài từ 10/6 - 20/7.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Kamal Kharazi, Cố vấn Chính sách Đối ngoại của Văn phòng Lãnh đạo Tối cao Iran.

Iran đưa ra tuyên bố đanh thép mới nhất

GD&TĐ - Iran chính thức tuyên bố chuyển sang chiến lược đối đầu quân sự lâu dài với Mỹ, loại bỏ hiệu quả khả năng đàm phán hòa bình trong tương lai gần.

Cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran gây chia rẽ phương Tây.

Cuộc chiến gây chia rẽ

GD&TĐ - Sự áp dụng tiêu chuẩn kép đã khiến các cường quốc châu Âu hoang mang, EU im lặng và chia rẽ, còn NATO thì đứng ngoài cuộc.

Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ được lưu giữ và phát triển.

UNESCO vinh danh nghề làm tranh Đông Hồ

GD&TĐ - Bắc Ninh tổ chức lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.