Ngư dân vớt được khối kim loại nghi là động cơ máy bay

Đang đánh bắt cá ở ngoài khơi, một ngư dân ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã vớt được một khối kim loại nặng khoảng 2 tấn nghi động cơ máy bay.

Khối kim loại nặng gần 2 tấn nghi động cơ máy bay được ngư dân vớt được.
Khối kim loại nặng gần 2 tấn nghi động cơ máy bay được ngư dân vớt được.

Theo đó, vào sáng 26/8, hai ngư dân là Trần Văn Tình (37 tuổi) và Trần Văn Thẳm (39 tuổi), cùng trú tại xã Diễn Ngọc (Diễn Châu) đang đánh bắt cá dưới hình thức dã cào đôi, cách bờ biển khoảng 20 hải lý, gần khu vực đảo Mắt thì bất ngờ phát hiện một vật thể lạ mắc vào lưới. Sau khi phát hiện vật thể lạ, các thuyền viên trên tàu đã dùng máy kéo vật thể này lên thuyền.

Qua quan sát vật thể lạ là một khối sắt hình trụ, xung quanh có nhiều ống nối, trọng lượng khoảng 2 tấn. Các thuyền viên nghi đây là một phần động cơ của máy bay đã rơi trước đó.

Ngay sau đó, tàu cá của hai ngư dân đã quay vào bờ và trình báo sự việc với chính quyền địa phương.

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương xã Diễn Ngọc và Ban chỉ huy quân sự huyện Diễn Châu đã có mặt tại gia đình ngư dân để lập biên bản ghi nhận khối kim loại trên, đồng thời báo cáo các cơ quan chức năng chuyên môn phục vụ công tác điều tra, nghiên cứu.

Trước đó, vào ngày 24/7, tàu cá anh Vũ Văn Thông (37 tuổi, trú xã Diễn Ngọc) khi đang đánh bắt cá ở vùng biển Nghệ An tọa độ 19,14 vĩ độ Bắc, 106,2 kinh độ Đông cũng đã phát hiện một vật thể kim loại ở độ sâu chừng 30m.

Nghe An: Ngu dan vot duoc khoi kim loai nghi la dong co may bay - Anh 2

Mảnh kim loại được ngư dân Thông vớt lên tàu và bàn giao cho cơ quan chức năng.

Khi đưa vật thể lạ này lên tàu, anh Thông mới biết đây là một mảnh hợp kim còn khá mới. Mảnh hợp kim có chiều dài 75cm, rộng 35cm và nặng gần 30kg, nghi là của chiếc máy bay SU-30MK2 gặp nạn trước đó.

Theo ĐS&PL

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ